Cần có chính sách ưu tiên giường bệnh, khám bệnh cho người cao tuổi

Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và hạnh phúc không chỉ là vấn đề của chính bản thân họ mà hơn hết cần sự quan tâm và chung tay của toàn xã hội.

Tại hội nghị, nhiều tham luận thu hút sự quan tâm của các đại biểu

Tại hội nghị, nhiều tham luận thu hút sự quan tâm của các đại biểu

Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Chủ tịch Hội Người cao tuổi phát biểu khai mạc hội nghị

Với mong muốn đưa ra những giải pháp tối ưu để quan tâm, chăm sóc đúng mức cũng như phát huy tối đa vai trò của người cao tuổi, sáng 12.4, Trung ương Hội người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin và phối hợp tuyên truyền công tác hội người cao tuổi Việt Nam năm 2018.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền – nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, chủ tịch Hội NCT đã đề xuất phương án để chăm lo hơn nữa cho sức khỏe người cao tuổi: “Theo số liệu thống kê 65% người cao tuổi sống ở nông thôn thế nhưng bệnh viện lão khoa cấp khu vực lại rất ít. Nhu cầu cao hơn nhưng điều kiện lại thấp hơn so với thành phố. Vì thế cần tham mưu với chính quyền, ngành y tế chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh thành lập khoa lão khoa, các bệnh viện huyện có chính sách ưu tiên giường bệnh, khám trước cho người cao tuổi”.

Trong khuôn khổ hội nghị, TS Đàm Hữu Đắc – Phó Chủ tịch thường trực Hội NCT cũng đặc biệt nhấn mạnh việc khám sức khỏe định kì cho người cao tuổi để kéo dài tuổi thọ

Thảo Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/can-co-chinh-sach-uu-tien-giuong-benh-kham-benh-cho-nguoi-cao-tuoi-601055.ldo