Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết Vùng Cảnh sát biển 4 và Vùng 5 Hải quân Việt Nam

Ngày 26-12, Đoàn cán bộ Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia (HQHG) Campuchia do Đại tướng Ouk SeyHa, Phó tư lệnh Hải quân, Chỉ huy trưởng căn cứ biển HQHG Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 và BTL Vùng 5 Hải quân.

Đại diện Đoàn cán bộ, Đại tướng Ouk SeyHa đã gửi tới cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 4, BTL Vùng 5 Hải quân lời chúc mừng năm mới thành công, hạnh phúc và cảm ơn những tình cảm hữu nghị tốt đẹp mà Cảnh sát biển 4 và Vùng 5 Hải quân đã dành cho HQHG Campuchia, Cục Cảnh sát biển Campuchia.

Đoàn cán bộ Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia (HQHG) Campuchia chúc Tết BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Đại tướng Ouk SeyHa nhấn mạnh, thời gian qua, Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng mỗi nước đã thực hiện nghiêm hiệp định về vùng nước lịch sử và có nhiều biện pháp phối hợp tuần tra chung, kiểm tra, kiểm soát, duy trì tốt an ninh trật tự, an toàn trên vùng nước lịch sử, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại làm ăn theo phong tục, tập quán lâu đời. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân hai nước không vi phạm pháp luật và chủ quyền của vùng biển nước khác. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, tin cậy lẫn nhau giữa các lực lượng của hai nước.

Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng hai nước thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục chủ động phối hợp, kịp thời chia sẻ thông tin, giải quyết các tình huống trên tinh thần hợp tác hữu nghị vì lợi ích của hai nước. Nhất là tình hình an ninh trật tự, kiểm tra, kiểm soát, cứu hộ - cứu nạn nhân dân gặp nạn trên vùng nước lịch sử và vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam - Campuchia.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/can-cu-bien-hai-quan-hoang-gia-campuchia-tham-chuc-tet-vung-canh-sat-bien-4-va-vung-5-hai-quan-viet-nam-606269