Căn cứ huấn luyện phi công F-22 tan hoang sau bão Michael, dàn tiêm kích nguy cơ hư hỏng nặng

Không quân Mỹ dự đoán các tiêm kích F-22 Raptors không đi sơ tán bão Michael đã bị hư hại trong căn cứ không quân Tyndall, bang Florida (Mỹ).

Một kho chứa máy bay ở căn cứ Tyndall, Florida sau bão. Ảnh: AP.

Trang tin Military dẫn lời phát ngôn viên của lực lượng không quân Mỹ Ann Stefanek: "Một số máy bay bị bỏ lại trong các kho chứa máy bay do vấn đề bảo dưỡng hoặc vì lý do an toàn. Tất cả các nhà kho này đều đã bị hư hỏng".

Phát ngôn viên cho biết, lực lượng không quân Mỹ dự báo khả năng các tiêm kích được lưu trong kho chứa có thể bị hư hỏng. Tuy nhiên, hiện tại, lực lượng của họ chưa thể tiếp cận các kho chứa này một cách an toàn để đánh giá thiệt hại.

Phát ngôn viên Ann Stefanek không tiết lộ số lượng các máy bay chiến đấu không đi sơ tán tránh bão Michael.

Nhiều chiến đấu cơ đã được để lại căn cứ không quân Tyndall thay vì sơ tán tới chăn cứ không quân Wright-Patterson, Ohio để tránh báo. Trước đó, nhiều tiêm kích F-22 thuộc không lực số 325 đã được chuyển đến đây từ đầu tuần. Tyndall là một trong những căn cứ không quân chính, chuyên đào tạo phi công lái F-22, F-15 và F-35A.

Military nhận định, việc các chiến đấu cơ bị hư hại có thể cản trở hoạt động của phi đội Raptor trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ đang nhắm tới khôi phục lại năng lực sẵn sàng chiến đấu của hạm đội này.

Không quân Mỹ hiện có 183 chiếc F-22 do Lockheed Martin sản xuất trong kho. Ngoài ra, có hơn 160 tiêm kích thuộc các đơn vị tác chiến, còn lại là thuộc các đơn vị của lực lượng không quân của vệ binh quốc gia. Có 4 tiêm kích bị mất tích hoặc bị hư hỏng nặng trong giai đoạn 2004 đến 2012.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/can-cu-huan-luyen-phi-cong-f-22-tan-hoang-sau-bao-michael-dan-tiem-kich-nguy-co-hu-hong-nang-635804.ldo