Căn cứ không quân Eielson Mỹ khóa chặt phần phía Đông Nga

Nga đang phải đối diện nguy cơ lớn từ căn cứ không quân Eielson của Mỹ khi có thể bị khóa chặt phần phía Đông.

Căn cứ không quân Eielson của Mỹ ở bang Alaska gây ra mối đe dọa cho toàn bộ phần phía Đông của Nga. Ý kiến nói trên được ông Chris Osborne - một cựu quan chức Lầu Năm Góc đồng thời là chuyên gia quân sự nói với tờ National Interest.

Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Alaska và đã triển khai hai phi đội máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm, bao gồm tổng cộng 54 chiếc F-35 tới Căn cứ Không quân Eielson.

Trước đó tại căn cứ không quân trọng yếu nói trên đã ghi nhận việc bố trí tiêm kích chiếm ưu thế trên không mạnh nhất của Mỹ là F-22 Raptor, cùng với hàng loạt máy bay tác chiến đặc biệt khác như E-3 Sentry hay KC-135.

Giới chuyên gia cho rằng do có sẵn số lượng lớn các phương tiện quân sự, Mỹ sẽ nhận được nhiều cơ hội quan sát hơn ở Bắc Cực. Ngoài ra các máy bay có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu của đối phương nếu cần thiết.

“Các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đóng tại Alaska có thể đến bất kỳ điểm nào ở Bắc bán cầu trong một lần xuất kích duy nhất, mở ra khả năng tiếp cận các khu vực chiến lược cực kỳ quan trọng ở Bắc Cực cho một nhóm máy bay thế hệ thứ năm".

"Việc triển khai một số lượng lớn F-35 tới căn cứ không quân Eielson cũng mang lại những lợi ích chiến lược bổ sung, do sự cạnh tranh đang diễn ra với Nga liên quan tới ảnh hưởng và sự hiện diện ở Bắc Cực", ông Osborne nói rõ.

Một trong những lợi thế quan trọng của các máy bay chiến đấu nói trên là mạng dữ liệu đa chức năng (MADL). Cho phép kết nối tất cả tiêm kích F-35 và truyền nhanh chóng thông tin tình báo, dữ liệu giám sát hoặc chi tiết mục tiêu giữa các phi đội.

Điều này có nghĩa là các đội tiêm kích tàng hình F-35 có thể phối hợp với nhau, bao quát một khu vực hoạt động rộng lớn, nhờ vào tốc độ, độ an toàn và hiệu quả của việc liên kết dữ liệu.

Như chuyên gia Chris Osborne lưu ý, những khả năng như vậy và vị trí thuận lợi của căn cứ không quân Eielson cho phép máy bay chiến đấu không chỉ tấn công ở Bắc Cực mà còn trên lãnh thổ của Nga.

Bài phân tích trên tờ National Interest nhấn mạnh: “Alaska chỉ cách bờ biển Nga một khoảng ngắn, khiến miền Đông nước Nga trở thành mục tiêu trong tầm với của các phi đội tiêm kích tàng hình F-35”.

Tác giả bài viết cũng nhớ lại rằng các máy bay chiến đấu F-35 đã được thử nghiệm trong điều kiện thời tiết cực kỳ lạnh giá tại căn cứ không quân Eglin thuộc bang Florida trong quá khứ.

Các máy bay được đặt trong một khoang khí hậu đặc biệt, nơi chúng được kiểm tra khả năng hoạt động khi tiếp xúc với băng tuyết ở nhiệt độ -40 độ C. Có vẻ như những chiến đấu cơ này khá thích hợp để làm việc ở Bắc Cực.

Để đối phó với phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ năm ngày càng đông đảo của Mỹ, Nga hiện vẫn phải trông chờ vào chiến đấu cơ thế hệ 4 bao gồm Su-30SM hay Su-35S.

Sự chậm trễ trong việc chế tạo những chiếc Su-57 Felon đang khiến Không quân Nga gặp thất thế lớn trước Mỹ và các đồng minh, bất chấp tham vọng kiểm soát khu vực Bắc Cực của Moskva là rất lớn.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/can-cu-khong-quan-eielson-my-khoa-chat-phan-phia-dong-nga-post506758.antd