Căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bị MiG-23 hủy diệt

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hứng chịu những thiệt hại nặng nề, sau chiến trường Syria thì giờ đây họ lại gặp tổn thất ở quốc gia Bắc Phi Libya.

Ngoài cuộc chiến tại miền Bắc Syria với quân đội chính phủ nước này, Thổ Nhĩ Kỳ còn đang vướng phải cuộc chiến tranh khác tại khu vực Bắc Phi khi họ là "hậu phương" vững chắc nhất của Chính phủ Hiệp định quốc gia Libya - GNA trong cuộc chiến chống lại Quân đội Quốc gia Libya - LNA.

Thổ Nhĩ Kỳ ngoài việc viện trợ vũ khí, tài chính cho đồng minh thì còn trực tiếp tham chiến thông qua việc điều động máy bay không người lái cũng như đưa nhiều phần tử phiến quân thánh chiến từ tỉnh Idlib của Syria sang để tham gia các cuộc giao tranh.

Nhưng cũng giống như tại Syria, ở mảnh đất Bắc Phi nóng bỏng, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải hứng chịu nhiều thiệt hại ở mức vô cùng nặng nề.

Tiêm kích MiG-23 của Không quân LNA vừa thực hiện vụ tấn công vào căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêm kích MiG-23 của Không quân LNA vừa thực hiện vụ tấn công vào căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ

Theo báo cáo, vào ngày 8/3, máy bay chiến đấu MiG-23 của Không quân LNA đã tiến hành một cuộc tấn công bằng bom và tên lửa nhằm vào sân bay quân sự Mitig, đây là nơi mà Thổ Nhĩ Kỳ đặt trạm điều khiển máy bay không người lái cũng như cất trữ bom đạn.

Được biết Mitig chính là căn cứ không quân lớn nhất tại Libya và hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, địa điểm này là mục tiêu thường xuyên bị Quân đội Quốc gia Libya tấn công.

Căn cứ vào hình ảnh được đăng tải, dễ dàng nhận thấy ngay từ những giây đầu tiên sau khi cuộc tấn công bằng tên lửa được tiêm kích MiG-23 của LNA phát động nhằm vào căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya, đám cháy dữ dội đã bốc lên.

Căn cứ không quân Mitig sau khi bị lực lượng LNA tấn công

Theo thông tin sơ bộ, ít nhất 4 tên lửa không đối đất đã được chiếc MiG-23 bắn đi, điều đáng quan tâm ở đây là các máy bay chiến đấu của LNA không những không bị bắn hạ mà đối phương thậm chí còn chẳng phát hiện ra chúng, điều này thể hiện ở việc chẳng có một viên đạn phòng không nào được bắn lên bầu trời.

Truyền thông địa phương cho biết rằng 2 tên lửa đầu tiên đã bắn trúng một nhà chứa máy bay không người lái, trong khi 2 quả tên lửa khác lao vào nhà kho chứa vũ khí và đạn dược.

Con số thương vong cụ thể cũng chưa được báo cáo, nhưng trong số đó có cả binh sĩ của Quân đội Chính phủ Hiệp định quốc gia Libya và lính Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chuyên gia nhận định rằng trong toàn bộ sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya, các lực lượng của LNA đã tiêu diệt ít nhất 40 máy bay không người lái và gây thiệt hại nặng cho các chiến binh mà Ankara đưa sang.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/can-cu-khong-quan-tho-nhi-ky-bi-mig-23-huy-diet-3398200/