Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước được xếp hạng di tích cấp thành phố

UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước.

Ngày 20/4, tại TP Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử thành phố Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước cho lãnh đạo quận Liên Chiểu.

Khu di tích căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước là “căn cứ lõm” gồm 71 gia đình sinh sống trong 64 ngôi nhà, nhưng có đến 46 căn hầm bí mật nuôi giấu, che chở, bảo vệ cho các Đặc khu ủy viên Quảng Đà, Bí thư quận Nhì qua các thời kỳ. Các trận đánh xuất phát từ Hồng Phước trở thành những chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng và nghệ thuật chiến tranh nhân dân của quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng.

Di tích Căn cứ lõm cách mạng Hồng Phước tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hải Yến

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/can-cu-lom-cach-mang-b1-hong-phuoc-duoc-xep-hang-di-tich-cap-thanh-pho-post27096.html