Căn cứ ở Syria bị tấn công liên tục, Nga nổi giận đáp trả

Đầu giờ chiều 28.4, các hệ thống phòng không của Nga đã được kích hoạt để ngăn chặn các vật thể bay không xác định tấn công căn cứ không quân Hmeimim. Đây là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào căn cứ quân sự của Nga ở Syria trong vòng 72 giờ qua.

Căn cứ không quân Hmeimim. Ảnh: Sputnik.

Các nguồn tin địa phương tiết lộ với SouthFront, các vật thể bay này là các thiết bị bay không người lái (UAV). Tuy nhiên, đài al-Manar của Lebanon cho hay, các vật thể này là pháo phản lực Grad.

Theo thông tin ban đầu, tất cả các vật thể tấn công căn cứ không quân của Nga ở Syria đã bị bắn hạ. Không có thiệt hại nào được ghi nhận xảy ra tại Hmeimim hoặc trong các khu vực dân sự quanh căn cứ.

Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công cho tới thời điểm hiện tại. Dù vậy, các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành chuỗi không kích đáp trả nhắm vào các vị trí do các nhóm khủng bố kiểm soát ở thị trấn chiến lược Qalaat al-Madiq, vùng nông thôn tây bắc Hama và vùng phụ cận của thị trấn.

Qalaat al-Madiq được biết đến là thành trì của Phong trào Ahrar al-Sham - một phần của liên minh Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Đầu năm nay, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) đã tiếp quản thị trấn. Tuy nhiên, thông tin gần đây cho thấy Ahrar al-Sham vẫn đang duy trì sự hiện diện tại thị trấn này.

Cũng theo SouthFront, trong vài giờ tới, lực lượng không gian vũ trụ Nga có khả năng tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào các vị trí khủng bố ở tây bắc Syria.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/can-cu-o-syria-bi-tan-cong-lien-tuc-nga-noi-gian-dap-tra-730526.ldo