Căn cứ quân sự Mỹ gần mỏ dầu lớn nhất Syria bị tấn công

Theo Al Mayadeen, tối 18/9 (theo giờ địa phương) căn cứ quân sự của Mỹ gần mỏ dầu Al-Omar ở Đông Bắc Syria đã bị tấn công bằng tên lửa.

Căn cứ Mỹ tại Al-Omar, Syria đã hứng chịu hai vụ tấn công liên tiếp những ngày vừa qua - Ảnh: Binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ tại khu vực mỏ dầu Suwadiya, tỉnh Al-Hasakah, Syria. (Nguồn: AP)

Nguồn tin cho biết thêm, cuộc tấn công đã gây ra những tiếng nổ từ bên trong căn cứ Mỹ, cùng khói lửa bốc lên tại khu vực giếng dầu Al-Omar, trong khi quân Mỹ tiến hành trinh sát bằng máy bay quanh đó.

Hiện chưa có thông tin về thương vong đối với binh sĩ Mỹ đóng tại căn cứ bị tấn công này.

Al-Omar có mỏ dầu với trữ lượng lớn nhất ở Syria. Đồng thời, đây cũng là nơi đặt căn cứ Mỹ lớn nhất vùng Deir Ezzor, phía Đông Syria. Theo truyền thông nước Bắc Phi, trước đó vài ngày, căn cứ này đã phải hứng chịu vụ tấn công tương tự.

Hiện Mỹ và các lực lượng nước ngoài trong “liên minh quốc tế” ở Syria đang đồn trú tại 28 địa điểm ở Syria phân bố ở 3 tỉnh, bao gồm Al-Hasakah (17 căn cứ), Deir Ezzor (9 căn cứ) và Hóm (2 căn cứ).

Các lực lượng Mỹ được phân bổ theo hình vòng tròn xung quanh các nguồn dầu mỏ, khí đốt có trữ lượng lớn nhất của Syria, từ khu Al-Tanf ở vùng tam giác biên giới Syria-Jordan-Iraq ở phía Nam tới mỏ dầu Rmelan gần vùng tam giác biên giới Iraq-Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Syria.

(theo Sputnik)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/can-cu-quan-su-my-gan-mo-dau-lon-nhat-syria-bi-tan-cong-198769.html