Căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở Iraq bị tấn công rocket

Ngày 4/12, căn cứ không quân của Mỹ ở Ain Al-Asad, phía Tây tỉnh Anbar của Iraq, nơi hàng trăm binh sĩ Mỹ đang đóng quân, đã trúng 5 quả rocket, nhưng không có báo cáo về thương vong.

Văn phòng báo chí thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến chung của Iraq xác nhận căn cứ không quân Ain Al-Asad đã bị tấn công bằng rocket.

Ain Al-Asad là căn cứ quân sự quan trọng kể từ khi Mỹ xâm lược Iraq năm 2003. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ này năm 2018. Hôm 23/11 vừa qua, Phó Tổng thống Mike Pence là quan chức Mỹ mới nhất tới căn cứ này mà không báo trước.

Hơn 5.000 lính Mỹ đã được triển khai tại Iraq để hỗ trợ huấn luyện và cố vấn cho lực lượng Iraq trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Lực lượng Mỹ đóng tại căn cứ không quân trên đang tiến hành các cuộc không kích chống lực lượng IS cả ở Iraq và Syria.

QT

(theo The New Arab)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/can-cu-quan-su-quan-trong-cua-my-o-iraq-bi-tan-cong-rocket-105604.html