Căn cứ quân sự tại Nhật Bản thành trại tị nạn

Chính phủ Mỹ đã chọn căn cứ quân sự ở Oklahoma (Nhật Bản) làm nơi trú ẩn mới, tạm thời để nuôi trẻ em tị nạn.

Theo AP, Văn phòng Tái định cư người tị nạn Mỹ ngày 12-6 cho biết, đây là quyết định nhằm đối phó với sự gia tăng đột biến về số lượng trẻ em qua biên giới mà không có cha mẹ. Cơ quan này đã tiếp nhận gần 41.000 trẻ em tị nạn trong năm tài chính này, đánh dấu mức tăng gần 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ sở tại Fort Sill gần Lawton, Oklahoma, có khả năng chứa 1.400 trẻ em. Fort Sill đã từng là nơi trú ẩn khẩn cấp tạm thời cho trẻ em tị nạn không có người đi cùng. Trẻ không có người đi cùng di cư tới biên giới Mỹ - Mexico phần lớn là từ Guatemala, Honduras và El Salvador. Chỉ trong tháng 5, các cơ quan biên giới đã bắt giữ 11.507 trẻ em di cư một mình vào Mỹ.

GIA BẢO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/can-cu-quan-su-tai-nhat-ban-thanh-trai-ti-nan-598823.html