Căn cứ trúng tên lửa, một người Mỹ thiệt mạng

Một nhân viên dân sự của Mỹ đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công, nhiều người khác bị thương nhẹ.

Reuters ngày 28/12 trích dẫn tuyên bố của quân đội Iraq cho biết, một số tên lửa đã tấn công căn cứ quân sự K1 của Iraq gần thành phố Kirkuk.

Căn cứ nằm cách Kirkuk 15 km về phía tây bắc. Đây là nơi đồn trú của quân đội Mỹ và quân đội Iraq.

Một quan chức quân sự Mỹ giấu tên tiết lộ rằng, một nhân viên dân sự của Mỹ đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công, nhiều người khác bị thương nhẹ. Những người bị thương đã quay trở lại làm nhiệm vụ.

Quân đội Mỹ ở Iraq

Quân đội Mỹ ở Iraq

Lực lượng an ninh đã tìm thấy một bệ phóng cho tên lửa Katyusha bên trong một chiếc xe bị bỏ hoang gần căn cứ. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng Mỹ ở Iraq bị tấn công. Hồi đầu tháng, căn cứ không quân Balad đã bị trúng 5 tên lửa, chỉ cách căn cứ của Mỹ chưa đầy một dặm.

Một quan chức Mỹ nói nước này đang xem xét khả năng nhóm dân quân Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn tham gia vụ tấn công.

"Chúng tôi quan ngại về các vụ tấn công nhằm vào căn cứ của Iraq, nơi quân đội Mỹ có thể triển khai binh sĩ và khí tài. Mỹ có quyền tự vệ, chúng tôi yêu cầu đối tác Iraq chủ động kiểm soát tình hình bởi điều này không tốt cho các bên", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói trong cuộc họp báo đầu tháng 12.

Văn phòng Thủ tướng Iraq Abdel Mahdi ra thông cáo kêu gọi mọi người nỗ lực ngăn chặn leo thang căng thẳng, đồng thời cảnh báo các quyết định đơn phương "có thể dẫn đến phản ứng tiêu cực khiến việc kiểm soát tình hình trở nên khó khăn hơn".

Hồi cuối năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq, song lại không gặp bất cứ quan chức nào của nước sở tại.

Các nhà lập pháp Iraq đang tận dụng chuyến thăm này để đưa ra yêu cầu Mỹ rút quân khỏi quốc gia vùng Vịnh này.

Nhiều nghị sĩ Iraq mô tả chuyến thăm bất ngờ của Tống thống Mỹ tới Iraq là sự ngạo mạn. Họ kêu gọi Quốc hội Iraq bỏ phiếu để trục xuất các binh sĩ Mỹ.

Hiện có khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Iraq, tham gia lực lượng liên quân quốc tế làm nhiệm vụ chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Trung Thành

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/can-cu-trung-ten-lua-mot-nguoi-my-thiet-mang-3394185/