Cần dẹp nạn đánh bạc tại các bến xe

QĐND - Chiều tối ngày 20-10 vừa qua, khi ra Bến xe Mỹ Đình đón người thân quan sát phía ngoài cổng bến xe tôi thấy có một tốp gần chục người đang lúi húi tụ tập chơi bạc trên vỉa hè. Nhìn qua biết ngay đây là cánh xe ôm, lái xe tắc-xi nhân lúc rỗi rãi đợi khách tụ tập sát phạt nhau. Hình thức chơi của họ là cầm bộ bài tú lơ khơ cho lần lượt từng người trong hội rút, nếu ai rút được cây to nhất là thắng bạc. Tò mò tôi lại gần xem thấy mỗi ván chơi, những người thua đều mất từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, tùy theo sự giao kèo đặt cửa từ đầu. Nhân lúc người thân chưa đến nơi, tôi ghé một quán nước trà đá gần đó tìm hiểu thì được biết, quanh bến xe này lúc nào cũng có các ""xới"" bạc của cánh xe ôm, xe tắc-xi.

Không chỉ ở Bến xe Mỹ Đình mà ở nhiều bến xe khác trên địa bàn tình trạng lái xe tắc-xi, xe ôm tụ tập chơi cờ bạc sát phạt nhau khá phổ biến. Đề nghị lực lượng công an, ban quản lý các bến xe cần tăng cường kiểm tra, truy quét, dẹp bỏ và có hình thức xử phạt thật nặng đối với các trường hợp cờ bạc nêu trên, góp phần giữ gìn văn hóa, văn minh nơi công cộng.

NGUYỄN THANH SƠN (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/11/11/11/269692/Default.aspx