Cần Đước: Dâng hương tưởng niệm nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại

Sáng 08/02, tại đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Long An phối hợp UBND huyện Cần Đước tổ chức Lễ húy kỵ nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại

Đại biểu dâng hương tưởng niệm nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại

Dự lễ có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương.

Nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại là một nhạc quan yêu nước của triều đình nhà Nguyễn. Tuy nhiên, ông từ quan để hưởng ứng phong trào Cần Vương chống Pháp và vào Nam dạy nhạc lễ, nhạc tài tử. Khi vào Nam, ông chọn Cần Đước là nơi lưu lại và truyền dạy nhạc lâu nhất.

Nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại được xem là người có công lớn ươm mầm cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Trước đây, linh vị của ông được thờ tại Nhà Văn hóa quận 8, TP.HCM.

Các tiết mục biểu diễn đờn ca tài tử

Năm 1996, linh vị của nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại được thỉnh từ Nhà Văn hóa quận 8, TP.HCM về đình Vạn Phước, huyện Cần Đước để thờ phượng theo nguyện vọng của đông đảo người dân địa phương - nơi ông từng dừng chân, sinh sống và truyền dạy nhạc lễ, nhạc tài tử.

Hàng năm, cứ vào ngày 18 tháng Giêng, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và Ban Hội hương đình Vạn Phước tổ chức cúng cầu an, dâng hương tưởng niệm nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại nhằm ghi nhớ công lao của ông, người có công khai sáng bộ môn đờn ca tài tử và nhạc lễ Nam bộ./.

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/can-duoc-dang-huong-tuong-niem-nghe-nhan-nhac-su-nguyen-quang-dai-a149374.html