Cần giải pháp bảo vệ thương hiệu Tỏi Lý Sơn

Lâu nay, chuyện một số tư thương địa phương lén lút đưa tỏi từ nơi khác về Lý Sơn để trộn với tỏi bản địa bán kiếm lời không chỉ mới xuất hiện mà đã xảy ra từ vài năm trước. Hiện nay, để bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn các cấp chính quyền của H. Lý Sơn đang tập trung ngăn chặn tình trạng này với quyết tâm là bảo vệ quyền lợi của nông dân, bảo vệ thương hiệu Tỏi Lý Sơn trên thị trường tiêu thụ.

Lâu nay, chuyện một số tư thương địa phương lén lút đưa tỏi từ nơi khác về Lý Sơn để trộn với tỏi bản địa bán kiếm lời không chỉ mới xuất hiện mà đã xảy ra từ vài năm trước. Hiện nay, để bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn các cấp chính quyền của H. Lý Sơn đang tập trung ngăn chặn tình trạng này với quyết tâm là bảo vệ quyền lợi của nông dân, bảo vệ thương hiệu Tỏi Lý Sơn trên thị trường tiêu thụ.

Nông dân Lý Sơn thu hoạch tỏi Đông Xuân.

Những năm trước đây, những chuyến tàu chở hàng từ đất liền cập đảo Lý Sơn, ngoài vận chuyển khách và hàng hóa thiết yếu thì trên khoang còn chở theo nhiều bao tỏi từ đất liền ra đảo. Khi tàu vừa cập đảo những bao tỏi lạ, không rõ nguồn gốc này được cánh xe ôm nhanh chóng chở đi. Đấy là số tỏi được một số tư thương địa phương mua từ tỉnh Khánh Hòa rồi chở về đảo để trộn với tỏi của nông dân địa phương để tiêu thụ với nhãn mác tỏi Lý Sơn.

Từ bao đời nay, thương hiệu tỏi Lý Sơn được nhiều thế hệ người dân trên đảo gầy dựng với bao mồ hôi và công sức và được ví như vàng trắng bởi chất lượng và giá trị sử dụng. Hiện giá trị của tỏi Lý Sơn cao gấp 2 -3 lần các loại tỏi khác cùng chủng loại. Có thời điểm mặt hàng tỏi khan hiếm nên giá trị càng cao. Điều này, cũng không có gì lạ bởi Lý Sơn không những được mệnh danh là "đảo tỏi" mà tỏi Lý Sơn có một đặc trưng "độc nhất vô nhị" không nơi đâu có được.

Theo người nông dân trồng tỏi trên đảo cho biết: Hiện nay, tình trạng trà trộn tỏi Lý Sơn với nơi khác để bán với nhãn mác tỏi Lý Sơn vẫn còn xảy ra nhưng không phức tạp như thời gian trước đây, bởi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền. Lý giải nguyên nhân này, nông dân trồng tỏi cho biết: Tỏi khô được nhập từ nơi khác về lúc cao điểm chỉ có giá khoảng 30 -40 ngàn đồng/kg, trong khi giá tỏi khô Lý Sơn có giá cao gấp 2 -3 lần. Nếu trộn hai loại tỏi này với nhau thì những tư thương có thể kiếm lợi phân nửa. Trong khi đó nếu trừ chi phí sản xuất thì người trồng tỏi Lý Sơn chỉ còn lãi không đáng là bao, đó là chưa kể công sức bỏ ra chăm sóc.

Phó Chủ tịch UBND H. Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết: Theo số liệu thống kê, hiện sản lượng tỏi dự trữ còn lại trong dân khoảng hơn 500 tấn, với giá tỏi bấp bênh và giảm sâu như hiện nay chỉ trên dưới 40 ngàn đồng/kg, nếu không ngăn chặn kịp thời hiện tượng mang tỏi nơi khác về trà trộn để tiêu thụ thì nguy cơ mất thương hiệu tỏi Lý Sơn đang hiện hữu. Điều này không những ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của hàng ngàn nông dân trồng tỏi trên đảo mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến thương hiệu tỏi Lý Sơn vốn đã nổi tiếng từ lâu nay.

ANH THƯ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_196591_can-giai-phap-bao-ve-thuong-hieu-toi-ly-son.aspx