Cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri

Ngày 24/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu Quốc hội tổ số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc cử tri hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri hai huyện phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, đền bù đất, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri huyện Long Thành, chiều 24/6. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri huyện Long Thành, chiều 24/6. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Cử tri Đỗ Văn Nữa, ngụ xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, kiến nghị về tình trạng hàng loạt dự án quy hoạch, thu hồi đất của dân, khiến đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. “Người dân ủng hộ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, không phải vùng nào cũng lấy đất làm công nghiệp, ở đâu cũng quy hoạch dự án khiến cuộc sống của nhân dân khó khăn, bất an”, cử tri Nữa nói.

Cử tri Nguyễn Văn Trưởng (ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) nêu ý kiến về việc vừa qua, nhóm đối tượng giang hồ chặn xe chở công an ở thành phố Biên Hòa, tuy nhiên các ngành chức năng xử lý chậm, gây bức xúc trong nhân dân. Còn cử tri Đoàn Văn An (ngụ thị trấn Long Thành) phản ánh, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai tạm ngừng thực hiện thủ tục tách thửa đất, gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Nhiều gia đình có nhu cầu sang nhượng đất hay tách thửa đất cho con đều không được, người dân phải lách luật để làm thủ tục. Cử tri cho rằng, trong khi người dân khó khăn trong sang nhượng, tách thửa đất cho người thân thì nhiều dự án phân lô, bán nền trái phép vẫn hoạt động rầm rộ. Cử tri Đoàn Văn An kiến nghị cần thanh tra và có biện pháp chấn chỉnh lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Phát biểu trước cử tri huyện Nhơn Trạch và Long Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng, có nhiều ý kiến, phản ánh của cử tri từ những kỳ tiếp xúc trước, nhưng đến nay vẫn chưa được các cấp chính quyền giải quyết thấu đáo. Có những vấn đề khi cử tri phản ánh, lãnh đạo địa phương cần trực tiếp cùng với người dân đi kiểm tra thực tế để xem xét cụ thể, từ đó đề ra hướng giải quyết. Ông mong muốn những vấn đề cử tri nêu, được chính quyền địa phương giải quyết để đến kỳ tiếp xúc sau cử tri không còn nhắc lại chuyện cũ.

Tại huyện Long Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng bày tỏ chưa hài lòng trước một số vụ việc cử tri phản ánh nhiều lần và kéo dài, nhưng chính quyền địa phương giải quyết chậm trễ. Đối với vấn đề về đất đai mà cử tri phản ánh, ông Võ Văn Thưởng lưu ý địa phương cần quan tâm thấu đáo đến quyền lợi của người dân, nhưng dựa trên cơ sở pháp luật. “Sắp tới khi triển khai dự án sân bay Long Thành sẽ có nhiều trường hợp, nhiều vấn đề người dân phản ánh, do đó lãnh đạo địa phương phải sâu sát hơn, dành thời gian quan tâm thì mới giải quyết thấu đáo được”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết.

* Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xúc cử tri huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Phó Trưởng đoàn Trần Thị Hằng đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và trả lời của các cơ quan chức năng về ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước đó.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Thuận Thành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyển biến tích cực trong tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7; nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề an ninh-trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, đầu tư- xây dựng...

Cử tri huyện Thuận Thành kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà ăn, nghỉ, trụ sở làm việc và các điều kiện, phương tiện chuyên ngành để lực lượng công an chính quy cấp xã hoạt động hiệu quả. Cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải khảo sát, nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường xuống cấp, nhất là đẩy nhanh tiến độ mở nút thắt đoạn tiếp giáp quốc lộ 5 trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội); đồng thời sớm có chủ trương đầu tư tuyến đường tránh quốc lộ 17. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các ngành chức năng cần lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên quốc lộ 38 để kiềm chế tai nạn giao thông, có chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn…

Cảm ơn những ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân, cũng như những ý kiến đóng góp quý báu của cử tri trong thời gian tới, qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, quyết tâm đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội lành mạnh. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công mạnh các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Đánh giá cao sự vào cuộc của Công an tỉnh Bắc Ninh trong việc đấu tranh với tội phạm "tín dụng đen", Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh tiếp tục mở các đợt tấn công, truy quét tội phạm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn cử tri tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Bộ trưởng cho biết, những kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, báo cáo theo quy định; đề nghị các cơ quan sớm trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Sỹ Tuyên - Đinh Văn Nhiều (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/can-giai-quyet-dut-diem-kien-nghi-cua-cu-tri-20190624201015845.htm