Hungary đạt được thỏa thuận mua hệ thống radar phòng không mới của Israel

Truyền thông của Israel ngày 14/12 cho biết, Hungary vừa mới đạt được thỏa thuận mua hệ thống radar phòng không mới của nước này.

Thỏa thuận được Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Hungary Ferenc Korom ký với phía Israel ngày 12/12 vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet.

Ảnh minh họa: Internet.

Theo thỏa thuận, Hungary sẽ mua các hệ thống radar phong không ELM-2084 nhằm thay thế các radar phòng không lỗi thời của Hungary từ thời Liên Xô đang được sử dụng. Dự kiến các hạng mục đầu tiên của hệ thống radar mới sẽ được chuyển giao vào năm 2022.

Mặc dù thông tin chi tiết của hợp đồng vẫn được giữ kín nhưng dự kiến hợp đồng này lớn hơn so với lần giao dịch của Séc với Israel từ hai năm trước. Vào năm 2018, Séc nhận bàn giao 8 hệ thống radar tương tự trị giá với giá 125 triệu USD.

Hệ thống radar ELM-2084 do ELTA, một công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel chế tạo và chuyển giao, có khả năng phát hiện máy bay bay thấp, máy bay trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa và đạn pháo. Cho đến nay, ELTA đã bán hơn 100 hệ thống radar trị giá hơn 2 tỷ USD cho một số quốc gia trong đó có Canada, Ấn Độ, Phần Lan và Séc./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/hungary-dat-duoc-thoa-thuan-mua-he-thong-radar-phong-khong-moi-cua-israel-824182.vov