Cần khôi phục liên hoan tuồng và dân ca xứ Quảng

Tuồng Quảng Nam chú trọng về diễn biến nội tâm nhân vật hơn là về vũ đạo (minh họa).

Tuồng Quảng Nam chú trọng về diễn biến nội tâm nhân vật hơn là về vũ đạo (minh họa).

Ngày 26-10, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo "Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật tuồng cổ Quảng Nam". Chủ trì hội thảo có ông Trương Quốc Bình - Ủy viên hội đồng di sản Quốc gia, NSND Trần Đình Sanh - Ủy viên Thường vụ Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cùng đông đảo các đại biểu là các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ tuồng đến từ Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đề nghị Sở VH-TT&DL Quảng Nam xem xét cho phục hồi các liên hoan tuồng và dân ca hằng năm. Ngoài ra rải rác các huyện tổ chức liên hoan tuồng dân ca tuy nhiên chưa có tổ chức cụ thể, cần phải tạo điều kiện thành lập các CLB tuồng phục vụ các dịp lễ, tết. Tổng kết hội thảo, ông Trương Quốc Bình - Ủy viên hội đồng di sản Quốc gia khẳng định, trải qua hàng trăm năm, tuồng Quảng Nam - Đà Nẵng vẫn âm ỉ cháy trong đời sống của người dân nông thôn vùng đất này. Tuy nhiên, để nghệ thuật tuồng được bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa mạnh, cần sự chung tay của các nghệ sĩ, nghệ nhân tâm huyết và cả sự quan tâm của lãnh đạo ban, ngành liên quan. Ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nghệ sĩ tuồng ông Hồ Tấn Cường-Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết sẽ tổng hợp ý kiến sau hội thảo để có tham mưu cụ thể cho những bước phát triển tiếp theo của tuồng, không để mai một giá trị văn hóa tinh thần hàng trăm năm của xứ Quảng.

ĐỒNG DAO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_197348_can-khoi-phuc-lien-hoan-tuong-va-dan-ca-xu-quang.aspx