Cạn kiệt nước tưới đe dọa cây trồng ở tỉnh Lâm Đồng

Mặc dù chưa phải là cao điểm của mùa khô nhưng ở một số địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện tình trạng thiếu hụt nguồn nước, nhất là nguồn nước tới cho cây trồng.

Mặc dù mấy ngày gần đây, ở các địa phương như Lạc Dương, Đức Trọng và TP Đà Lạt đã xuất hiện một số cơn mưa. Nhưng tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới đang xảy ra cục bộ ở các huyện khác như như Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Trước đây, người dân vẫn phụ thuộc vào các ao hồ, sông suối để lấy nước tưới vườn, rẫy thì nay nguồn nước này gần như cạn kiệt. Có những vùng, gần như khô hẳn.

Ông Phạm Xuân Tiện, Trưởng Phòng NNPT&NT huyện Đạ Tẻh cho hay, trước tình trạng khô hạn cục bộ xảy ra ở một số nơi không có công trình thủy lợi như Tôn K Long, Đạ Pal ... địa phương này đã có kế hoạch hỗ trợ người dân bơm nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Chi Cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã có kế hoạch thống kê những nơi có khả năng xảy ra tình trạng khô hạn để điều tiết nguồn nước từ những vị trí có hệ thống kênh, hồ chứa thủy lợi.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận cảnh khô hạn, thiếu nước tưới tiêu ở một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng:

Người dân một xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm phải vào rừng tìm mạch nước để dẫn về vườn tưới cho cây ăn trái. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Phạm Thế Vinh, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đang lo lắng khi nhiều cây sầu riêng có dấu hiệu chết kho do thiếu nước tưới. Ảnh: VÕ TÙNG

Sông suối là nguồn nước tưới chủ yếu của người dân làm vườn. Tuy nhiên hiện tại nguồn nước này đang xuống thấp, gây lo lắng cho nông dân Lâm Đồng. Trong ảnh là sông Đạ Quay đoạn qua địa bàn huyện Đạ Huoai đang cạn nước. Ảnh: VÕ TÙNG

Khi các con suối nhỏ không còn nước, một số người dân xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm phải kéo máy ra QL 55 - nơi có dòng suối lớn chảy qua để tranh thủ bơm nước tưới vườn. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhiều con suối mà người dân vẫn lấy nước tưới, nay đã khô trơ đáy. Anh: VÕ TÙNG

Nguồn nước ở các dòng suối đang gần cạn kiệt. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhiều dòng suối đã không còn nước. Lòng suối bắt đầu xuất hiện về chân chim, nứt nẻ. Ảnh: VÕ TÙNG

Người dân huy động máy đến những nơi còn nước để bơm tưới cho vườn cây ăn trái. Ảnh: VÕ TÙNG

Một số chuyên gia ngành khí tượng thủy văn cho biết, có thể mùa khô năm nay sẽ khắc nghiệt hơn. Chính vì vậy, người dân cần chủ động các biện pháp tích trữ nước để tưới tiêu cho cây trồng. VÕ TÙNG

Hồ tiêu là một trong những cây trồng cần nước tưới. Ảnh: VÕ TÙNG

Những dòng suối cạn trơ đáy báo hiệu cho một mùa khô khắc nghiệt ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Hơn 1 tháng nay, huyện Đạ Tẻh không có một cơn mưa nào. Ảnh: VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-kiet-nuoc-tuoi-de-doa-cay-trong-o-tinh-lam-dong-post726311.html