Cần làm rõ trách nhiệm của UBND phường Giáp Bát để các bãi xe không phép tràn lan?

Sau khi báo Tuổi trẻ Thủ đô đăng bài, nhiều bạn đọc thông tin tới tòa soạn đồng tình với báo đã có những phản ánh chính xác, trung thực về sai phạm trật tự đô thị và xây dựng tại khu vực này. Ngoài lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng, gửi xe ở đây cũng luôn bị 'chặt chém' nhưng người dân không biết kêu ai.

Để đáp ứng mong mỏi của bạn đọc, phóng viên (PV) báo Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục làm việc về vấn đề trên với lãnh đạo UBND phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Lòng đường, vỉa hè ngõ 897 Giải Phóng bị "biến" thành bãi giữ xe

Trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, bà Lý Thị Như Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai xác nhận, căn nhà số 1, ngõ 897 Giải Phóng trông giữ xe như báo nêu chưa có giấy phép xây dựng, đang chờ Phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai thẩm định cấp phép. Việc thẩm định căn nhà này mới cách đây một tuần, sau khi có thông tin từ báo chí.

Căn nhà số 1 ngõ 897 Giải Phóng xây dựng không phép ngay cạnh cây xăng nhưng không bị lập biên bản

Cũng theo bà Trang, mảnh đất được cấp sổ đỏ với mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm.

Theo các giấy tờ bà Trang cung cấp, ngày 24/8/2018, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 8 đã kiểm tra tại bãi trông giữ xe số 1 Ngõ 897 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Căn nhà này có diện tích khoảng 120m2/tầng. Nhà cao 2 tầng. Tầng 1 có kết cầu xây dựng bằng tường gạch khung thép mái tôn. Sàn ngăn tầng 1 và 2 bằng gỗ. Tầng 2 được xây dựng bằng vách tôn và có mái lợp tôn.

Căn nhà số 1 ngõ 897 Giải Phóng xây dựng không phép hoàn thiện thành bãi xe 2 tầng

Biên bản nêu rõ, bãi xe tiếp giáp phía Đông là cửa hàng xăng dầu, phía Tây giáp nhà dân, phía Nam giáp đường Trương Định, phía Bắc giáp nhà dân.

Tuy nhiên, trong văn bản này chưa nêu rõ là khoảng cách từ nhà trông giữ xe số 1 ngõ 897 Giải Phóng đến cây xăng bên cạnh là bao nhiêu mét.

Đồng thời, khi hỏi về việc giá thu giữ xe cao, bà Trang cho biết đã xử phạt một số gia đình và sẽ gửi cho PV báo cáo qua email. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, PV vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ bà Trang.

Như trước đó, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thông tin về việc tại khu vực xung quanh bến xe Giáp Bát (thuộc phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) luôn xảy ra tình trạng một số người biến lòng đường, vỉa hè ngõ 897 Giải Phóng thành nơi trông giữ xe trái phép. Thậm chí, có gia đình còn xây nhà 2 tầng sai phép ngay cạnh cây xăng để trông giữ xe máy. Đặc biệt, căn nhà này không những không có phép xây dựng mà còn xây cạnh cây xăng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, giá thu giữ xe máy luôn bị “chặt chém” lên tới 20 (ngày thường) đến 30 nghìn đồng/ngày/đêm (dịp lễ, tết).

Tuy nhiên, điều đáng nói là tình trạng giá gửi xe “chặt chém” cũng như các vi phạm trên, tồn tại rất lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng của phường, quận xử lý.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PVĐT

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/can-lam-ro-trach-nhiem-cua-ubnd-phuong-giap-bat-de-cac-bai-xe-khong-phep-tran-lan-d2054645.html