Cần làm rõ vụ vận chuyển 20 thanh gỗ lậu

Xuất phát từ việc Nguyễn Văn Cường, trú tại xã Cao Quảng, vận chuyển lậu 20 thanh gỗ thành phẩm phóng qua chốt, khi lực lượng kiểm lâm đuổi kịp, ông Trương Khánh Bằng, Phó Hạt trưởng kiểm lâm huyện Tuyên Hóa rút súng bắn vào đùi Cường, đã dẫn đến hỗn chiến giữa người thân của Cường với lực lượng kiểm lâm, khiến cả 2 bên điều nhập viện.

20 thanh gỗ Giẻ thành phẩm tại hiện trường và xe lực lượng kiểm lâm. Ảnh: CC

Sơ bộ vụ việc như sau, vào khoảng 9giờ20 sáng ngày 15/11/2018, tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tổ kiểm lâm 3 người gồm ông Trương Khánh Bằng, Phó Hạt trưởng, Nguyễn Trung Nghĩa và Phạm Phong Phú (cán bộ), phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát 73C-01152 do Nguyễn Văn Cường (SN 1989, ngụ xã Cao Quảng) điều khiển có chở một số lượng gỗ trên xe chạy qua. Tổ kiểm lâm nghi ngờ xe anh Cường chở gỗ lậu nên đuổi theo, đến thôn Cao Cảnh đã buộc xe của anh Cường dừng lại bên đường. Tiếp đến hai bên đã xảy ra xô sát, ông Trương Khánh Bằng đã dùng súng bắn vào đùi Nguyễn Văn Cường.

Anh Cường bị bắn trúng 2 phát đạn ở cự ly gần. Ảnh: CC

Sau khi nghe súng nổ, người nhà Nguyễn Văn Cường chạy ra, xô sát với lực lượng kiểm lâm. Trong quá trình xảy ra xô xát, phía kiểm lâm có 2 cán bộ là Nguyễn Trung Nghĩa và Phạm Phong Phú bị thương ở đầu và cánh tay, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu, còn Nguyễn Văn Cường được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế để phẫu thuật lấy đạn ra nhưng không lấy được vì viên đạn nằm quá sâu, nên sau đó được chuyển ra Hà Nội để gắp đạn ra ngoài.

Theo nội dung Báo cáo số 324/BC-KL của Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa ngày 16/11/2018 về việc “Bắt giữ vụ việc vận chuyển lâm sản trái pháp luật: Cản trở, chống đối và cố ý gây thương tích người thi hành công vụ”, khẳng định: “Khi tổ công tác tiếp cận xe ô tô yêu cần ông Nguyễn Văn Cường cho kiểm tra lâm sản và giấy tờ, thì Cường nhảy xuống xe với thái độ hung hãn, chống đối và tẩu tán gỗ, khi lực lượng kiểm lâm ngăn chặn thì Cường chửi bới, lăng mạ và dùng gậy gỗ, đá hai bên đường tấn công tổ công tác và lực lượng kiểm lâm hỗ trợ.

Ông Phạm Hữu Kỷ và Trưởng thôn Đậu Đức Lợi tại hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: CC

Trước hành động liều lĩnh, côn đồ, hung hãn của đối tượng, đồng chí Trương Khánh Bằng, phụ trách tổ công tác đã ngăn chặn, nhưng đối tượng vẫn xông vào đánh các đồng chí kiểm lâm và đánh đồng chí Bằng nhằm tẩu tán tang vật, phương tiện vi phạm, đồng chí Trương Khánh Bằng đã dùng súng bắn đạn cao su, bắn chỉ thiên nhằm cảnh cáo nhưng đối tượng vẫn liều lĩnh xông vào tấn công các đồng chí kiểm lâm, dùng gậy gỗ đánh đồng chí Bằng ở cánh tay trái và nhiều chỗ trên người, buộc đồng chí Bằng phải nổ súng bắn vào đùi của đối tượng nhằm tự vệ”.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã về nơi xảy ra sự việc tìm hiểu qua một số nhân chứng trong vụ lực lượng kiểm lâm nổ súng khi làm nhiệm vụ. Ông Đậu Đức Lợi, Trưởng thôn Cao Cảnh cho biết: “Nhà tôi cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 200m, khi tôi nghe 3 tiếng súng nổ liên tục tôi chạy ra xem, tôi nghe tiếng anh Cường hét: “Đ. mạ kiểm lâm bắn tao”! Tôi tiến lại gần thì thấy anh Cường nằm ở bụi hoa và sau đó người nhà anh Cường đến thấy anh Cường bị bắn 1 viên trúng chân và một viên trúng vào đùi, vì thế hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến ẩu đả với lực lượng kiểm lâm khoảng 2 phút. Hậu quả là có 1 cán bộ kiểm lâm bị toạc ở đỉnh đầu và ở tay phải đưa đi khâu ở trạm xá”.

Còn ông Phạm Hữu Kỷ, thôn Cao Cảnh là người chứng kiến từ đầu sự việc nói: “Tôi đang đi ngược chiều thấy xe anh Cường lao vào đống cát bên cạnh đường và xe của lực lượng kiểm lâm tạt vào phía đầu chặn lại. Anh Cường mở ca bin bước ra, hai bên lời qua tiếng lại thì tôi thấy một cán bộ kiểm lâm rút súng ra bắn 3 phát và thấy anh Cường hét: “Đ. mạ kiểm lâm bắn tao”! sau đó người nhà anh Cường chạy đến thấy anh Cường bị bắn máu chảy ướt quần nên việc ẩu đả giữa hai bên xảy ra...”.

Làm việc với ông Nguyễn Thế Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa cho biết: “Sự việc chúng tôi đã báo cáo bằng văn bản lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình. Ông Trương Khánh Bằng (người nổ súng bắn vào đùi anh Cường) nay đã được cấp trên điều chuyển công tác về địa bàn khác. Còn về mặt thông tin báo chí chúng tôi đã được cấp trên chỉ đạo là trước mắt giữ im lặng, không phát ngôn bất kỳ điều gì vì đã có cơ quan điều tra vào cuộc”.

Ngoài ra, làm việc với ông Sơn được biết trên xe anh Cường chở thuê 20 thanh gỗ Giẻ đã thành phẩm khoảng 0,6m3. Trong danh mục thực vật rừng ban hành theo Nghị định số 18-HĐBT ngày 17/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng và bảng xếp loại các nhóm gỗ thì đây là gỗ thuộc nhóm V đến nhóm VIII và đây là loại gỗ chỉ để làm nông cụ thông thường.

Ông Phan Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình. Ảnh: CC

Còn trao đổi với ông Phan Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho hay: “... Vụ việc nổ súng ở xã Cao Quảng hiện tại chúng tôi đã yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc, nên về mặt phát ngôn đúng, sai chúng tôi đang giữ im lặng trước truyền thông. Chúng tôi đang chờ kết luận điều tra và bên nào sai thì sẽ có pháp luật xử lý".

Như vậy, sự việc trên qua điều tra cũng như căn cứ theo Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 cho thấy việc nổ súng của ông Trương Khánh Bằng, Phó Hạt trưởng cần phải được làm rõ. Liệu đã đến mức ông Bằng phải thực hiện khẩn cấp chưa trong khi anh Cường chỉ dùng lời nói xúc phạm? Nếu ông Bằng lạm dụng việc sử dụng súng bắn trọng thương người khác thì xử lý thế nào?...

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Nguyễn Cao Cường

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/can-lam-ro-vu-van-chuyen-20-thanh-go-lau_t114c1144n142322