Can ngăn ẩu đả, một người đàn ông bị đâm tử vong

Thấy hai người đang đánh nhau, anh Ph. chạy lại can ngăn thì bị một đối tượng dùng dao đâm hai nhát vào ngực và lưng khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Chiều ngày 5/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Giang (22 tuổi, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về tội danh giết người.

Đối tượng Giang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Nghệ An cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20 giờ ngày 25/11, đối tượng Giang đến quán ngô nướng thuộc địa bàn xã Diễn Kỷ để ăn. Khi đang ngồi ở quán, Giang xảy ra mâu thuẫn với Trương Phúc Hậu (19 tuổi, trú tại xã Diễn Kỷ) dẫn tới ẩu đả.

Thấy thế, anh Ngô Sỹ Ph. (26 tuổi, trú tại xã Diễn kỷ) đã chạy lại can ngăn nhưng Giang không nghe. Sau đó, anh Ph. đã dùng tay đánh vào đầu Giang.

Bực tức vì bị đánh, Giang đã cầm con dao đâm hai nhát vào người của anh Ph. một nhát trúng vào ngực, nhát còn lại vào lưng khiến anh Ph. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng Giang đã lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường gây án, nhưng đã bị lực lượng chức năng truy bắt không lâu sau đó. Còn anh Ph. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra vụ án.

Công Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/can-ngan-au-da-mot-nguoi-dan-ong-bi-dam-tu-vong-62335.html