Cần ngăn chặn ngay nhóm đối tượng côn đồ

Những ngày qua, trên địa bàn phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa xuất hiện một nhóm thanh niên ngang nhiên chặn xe, đập phá, ném đá vào cơ sở kinh doanh gây hư hỏng tài sản của người dân. Những hành vi có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật này cần được khẩn trương xử lý nghiêm.

Ngang nhiên phá hoại tài sản, đòi tiền

Theo lãnh đạo UBND phường Ninh Diêm, từ trước tới nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định. Tuy nhiên, lúc 13 giờ 30 phút ngày 30-10, tại khu vực trước chợ Ninh Diêm, một nhóm thanh niên do đối tượng Nguyễn Văn Toàn (tên gọi khác là Bớp đen, Bớt đen) sinh năm 1990, trú tổ dân phố (TDP) Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm cầm đầu đã sử dụng dao tự chế, đập vỡ 2 kính cửa lùa của xe ô tô 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 79B-005.12 do tài xế thường trú trên địa bàn TDP 11, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa điều khiển.

Ít ngày sau, lúc 14 giờ 20 phút, ngày 1-11, tài xế An (tên nhân vật đã thay đổi) trú phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa điều khiển xe ô tô khách biển số 79B-002.99 đến khu vực trước chợ Ninh Diêm thuộc TDP Phú Thọ 2, Ninh Diêm để đón khách. Ông An dừng xe ở khu vực này và đi đến quán gần đó để mua cà phê. Lúc này, Nguyễn Văn Toàn đã cầm 1 khẩu súng (chưa rõ loại súng gì) tiến đến gần xe của ông An, hành khách trên xe thấy vậy hoảng sợ bỏ chạy khỏi xe. Toàn đã dùng súng bắn 1 phát làm thủng kính chắn gió phía trước của xe ô tô. Ông An đã kịp thời điều khiển chạy về hướng vòng xoay ngã ba phường Ninh Diêm. Lúc này, có 3 đối tượng (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy đuổi theo và dùng đá ném, làm vỡ 2 cửa kính bên hông vị trí hành khách và bên tài xế của xe ô tô. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Toàn cùng 3 đối tượng trên tiếp tục làm náo loạn cả khu vực trung tâm của phường Ninh Diêm khi đi vào 1 quán cà phê tại TDP Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, dùng đá ném vào quán, làm khách trong quán hoảng sợ, bỏ chạy. Toàn cùng đồng bọn tiếp tục dùng đá ném làm hư hỏng nhiều tài sản trong quán cà phê làm vỡ 4 mặt bàn bằng gương, 2 tấm gương mặt trước của 2 tủ đồ bán nước và 2 ghế nhựa.

Lãnh đạo UBND phường Ninh Diêm cho biết, các sự việc này đã gây hỗn loạn khu vực chợ Ninh Diêm và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, làm người dân hoang mang lo sợ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Các vụ việc đều được Công an phường Ninh Diêm báo cáo đến Công an thị xã. Trong chiều 1-11, Công an thị xã Ninh Hòa đã lập tức cử lực lượng hỗ trợ, tiến hành lập hồ sơ các vụ việc do đối tượng Toàn gây ra.

Tuy nhiên, ngay khi lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ, đối tượng Toàn đã có biểu hiện tiếp tục vi phạm, thách thức pháp luật. Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 2-11, đối tượng Toàn đã chặn xe tải biển kiểm soát 79C-165.72 chở muối đi qua TDP Phú Thọ 2, Ninh Diêm, yêu cầu chủ xe đóng tiền mới cho đi qua.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, ngoài các vụ việc trên, đối tượng Nguyễn Văn Toàn còn thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn, gây dư luận xấu, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Cụ thể, ngày 9-6-2020, tại TDP Phú Thọ 3, Ninh Diêm, Toàn đã có hành vi gây thương tích cho ông Hồ Tuấn Anh thường trú tại tổ này. Ngày 10-9-2020, Toàn có hành vi gây thương tích cho ông Trần Minh Chánh trú TDP 9, Đông Cát, phường Ninh Hải. Ngày 14-10-2020, tại đường Tỉnh lộ 1A đoạn đi vào thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, Toàn có hành vi chặn xe ô tô tải mang biển kiểm soát 77C-086.00 chở muối để đòi tiền (vụ việc do Công an xã Ninh Thọ tiếp nhận và xử lý).

Có dấu hiệu đòi bảo kê

Theo lãnh đạo UBND phường Ninh Diêm, đối tượng Toàn thường xuyên có mặt tại cây xăng Ninh Diêm, có hành vi vi phạm pháp luật như chặn xe khách, xe chở muối, yêu cầu chủ xe nộp tiền mới cho chạy trên tuyến đường tỉnh lộ qua địa bàn Ninh Diêm; thu tiền những người buôn bán khu vực trước chợ Ninh Diêm.

Với những vụ việc này, UBND phường Ninh Diêm đã chỉ đạo Công an phường chủ động phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa tiếp tục lập hồ sơ và tập hợp củng cố các vụ việc; thường xuyên tuần tra khu vực đối tượng hoạt động, xử lý ngay vụ việc đang xảy ra và báo cáo kịp thời theo quy định. Các lực lượng quân sự, ban bảo vệ dân phố nắm tình hình, cung cấp cho công an và lãnh đạo địa phương; Mặt trận, các đoàn thể và cán bộ, công chức nắm tình hình và tuyên truyền vận động nhân dân yên tâm làm ăn, phối hợp với công an để lập hồ sơ xử lý sự việc, ổn định tình hình.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, khó xử lý, ngày 2-11, Đảng ủy phường Ninh Diêm đã báo cáo vụ việc lên Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa và kiến nghị chỉ đạo Công an thị xã điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây ra những vụ việc nêu trên nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhân dân. Ngày 4-11, Thị ủy Ninh Hòa có văn bản yêu cầu UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo Công an thị xã phối hợp với các cơ quan tố tụng khẩn trương điều tra, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên chặn xe chở khách lấy tiền tại phường Ninh Diêm; chỉ đạo UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, giải quyết nhằm ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; chỉ đạo Đội Thanh tra số 4 phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các chủ phương tiện đậu xe, đón trả khách tại những khu vực cấm, đặc biệt trên tuyến Tỉnh lộ 1A và khu vực chợ Ninh Diêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ này.

Thị ủy Ninh Hòa cũng chỉ đạo Công an thị xã Ninh Hòa khẩn trương điều tra và phối hợp với các cơ quan tố tụng thị xã thực hiện các bước theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm liên quan đến vụ việc trên.

P.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202011/can-ngan-chan-ngay-nhom-doi-tuong-con-do-8192502/