Can ngăn chọc ghẹo bạn gái, kẻ vào tù người thương tật suốt đời

Trong lúc hát karaoke, chỉ vì can ngăn hành động chọc ghẹo người bạn gái, một cuộc ẩu đả lớn xảy ra sau đó khiến Tài phải vào tù, người còn lại mang thương tật suốt đời.

Chiều 6/9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trương Công Tài (SN 1986), ngụ quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng 4 năm tù về tội Giết người

Theo cáo trạng, chiều 19/1/2016, sau khi tổ chức ăn nhậu, Tài rủ mọi người, trong đó có chị Trương Thị Thu Hiền, Hồ Chí Phi, Trương Công Hậu cùng đi hát karaoke trên đường Bắc Sơn, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Bị cáo Tài trước vành móng ngựa.

Trong lúc hát, Phi chọc ghẹo chị Hiền nhiều lần. Bực mình, chị Hiền dùng ly có chứa bia tạt vào mặt Phi. Lúc này, Phi nổi nóng đòi đánh chị Hiền.

Chứng kiến sự việc, Tài và Hậu tức giận, nắm cổ áo Phi và hỏi sao có hành động vậy, thấy thế, mọi người trong nhóm vội can ngăn.

Sau đó, Tài gọi điện cho người quen của Phi đến quán để chở anh này về. Nghe Phi kể lại chuyện, Trần Quốc Th. (30 tuổi, cháu của bạn gái Phi), trú quận Cẩm Lệ mang theo kiếm tìm Tài và Hậu để đánh.

Khi đến trước nhà Tài, Th. đuổi đánh em trai của thanh niên này. Nghe tiếng người dân hô hoán, Tài chạy ra trước nhà. Thấy em trai bị tấn công, Tài cầm xẻng đuổi theo Th..

Trong lúc xô xát, Th. quay lại dùng kiếm đánh Tài nên người này cầm xẻng đánh vào đầu Th. gây ngã tại chỗ. Hậu quả, Th. bị thương tật 59%.

Huy Cường - Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/can-ngan-choc-gheo-ban-gai-ke-vao-tu-nguoi-thuong-tat-suot-doi-a338128.html