Can ngăn vụ 'loạn đả', người đàn ông ở Hà Nội bị đâm chết

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử vụ án giết người, gây rối trật tự xảy ra tại một quán karaoke ở Phúc Thọ, Hà Nội vào cuối năm 2016.

Theo cáo trạng, tháng 10/2016, Đinh Văn Miến (SN 1980, ở thị trấn Phúc Thọ) cho anh Nguyễn Quang Cảnh (SN 1989, ở Phúc Thọ) vay 20 triệu đồng. Anh Cảnh mới trả được 16 triệu.

Chiều 22/12/2016, em trai Miến là Đinh Xuân Điện (SN 1982) cùng Phan Đức Vượng (tức Lia, SN 1992) và Lê Gia Tài (SN 1991) đến một quán karaoke ở thị trấn Phúc Thọ thì nhìn thấy anh Cảnh cùng nhóm bạn vừa hát ở một quán karaoke gần đó đi ra.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Điện đến gặp anh Cảnh để đòi nợ hộ anh trai. Anh Cảnh không có tiền trả dẫn đến hai bên mâu thuẫn, cãi vã.

Khoảng 5 phút sau, Miến đi xe máy đến, xuống xe, xông vào đấm trúng mặt anh Cảnh. Nhóm bạn đi cùng anh em Miến cũng xông vào đấm đá nạn nhân. Bị tấn công, anh Cảnh bỏ chạy thì bị nhóm của anh em Miến, Điện đuổi đánh.

Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Lữ (SN 1989, Phúc Thọ) xông vào can ngăn, túm cổ Vượng quật ngã xuống đất.

Bực tức vì bị anh Lữ đánh ngã, Vượng điện thoại cho nhóm “đàn em”, trong đó có Phạm Minh Tùng (SN 1993, ở Hoàn Kiếm) mang dao quắm, tuýp sắt đến “rửa hận”.

Vượng cầm dao cùng đồng bọn xông vào chém anh Lữ 2 nhát trúng lưng và cổ, khiến nạn nhân gục ngã.

Thấy anh Cảnh bị Tùng đánh ngã xuống đất với tư thế nằm ngửa, Vượng dùng dao chém 1 nhát vào người thì anh Cảnh đưa tay phải lên đỡ. Vượng tiếp tục vung dao chém 1 nhát vào đùi phải của anh Cảnh khiến nạn nhân bị thương.

Gây án xong, cả bọn lên xe máy bỏ trốn. Hậu quả, anh Lữ bị tử vong, còn anh Cảnh được cấp cứu và điều trị, bị tổn hại sức khỏe 12%.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vượng mức án tử hình về tội Giết người và 4 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng đến 20 năm tù.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/can-ngan-vu-loan-da-nguoi-dan-ong-o-ha-noi-bi-dam-chet-617215.html