Cân nhắc kỹ nguyện vọng vào lớp 10 THPT

Còn gần 2 tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ diễn ra, tạo cơ hội cho khoảng 10 ngàn học sinh trúng tuyển vào 21 trường THPT công lập có tổ chức thi tuyển, trong đó có 11 trường công lập ở TP.Biên Hòa.

Giáo viên Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hòa) ôn tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 9. Ảnh: C.NGHĨA

Theo hướng dẫn và quy chế xét tuyển lớp 10 THPT năm học 2023-2024, mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng (NV) xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh phải cân nhắc rất kỹ từng NV khi đăng ký xét tuyển, bởi thông thường NV 1 không trúng tuyển thì những NV tiếp theo càng trở nên mong manh hơn.

Nhiều NV vẫn phải tính kỹ

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 có 19.665 thí sinh dự thi, trong đó có trên 10 ngàn thí sinh trúng tuyển ở tất cả các NV vào 21 trường THPT công lập có tổ chức thi (chiếm hơn 50%). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc có gần 50% thí sinh đăng ký dự thi không trúng tuyển và phải tìm cơ hội ở những trường THPT không thi tuyển mà chỉ xét tuyển. Còn năm học sắp tới, số trường THPT tổ chức thi tuyển vẫn giữ nguyên như các năm trước, chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến không có thay đổi đáng kể.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT VÕ NGỌC THẠCH:

Nắm vững kiến thức cơ bản lớp 9 kết hợp làm nhiều bài tập

Nội dung kiến thức ra đề thi vào lớp 10 sẽ không nằm ngoài chương trình sách giáo khoa lớp 9, do đó thí sinh phải nắm được kiến thức cơ bản, kết hợp làm nhiều bài tập để vận dụng làm bài thi. Thí sinh cũng không nên đặt nặng việc luyện thi vì kiến thức cơ bản không đủ thì việc luyện thi cũng không đem lại nhiều hiệu quả.

Vì cơ hội trúng tuyển vào các trường THPT công lập tổ chức thi không tăng so với mọi năm nên thí sinh phải cân nhắc, tính toán rất kỹ, không nên “phung phí” NV xét tuyển dù mỗi thí sinh có đến 3 cơ hội trúng tuyển. Đặc biệt, các thí sinh thi tuyển vào lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh có lợi thế hơn khi NV vào lớp chuyên không được xem là 1 NV. Như vậy, ngoài đăng ký thi vào lớp chuyên, thí sinh vẫn được đăng ký thêm 3 NV vào các trường khác.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 những năm trước đây, điểm trúng tuyển NV1 có sự phân hóa theo từng nhóm trường, trong đó nhóm đầu là các lớp chuyên và lớp mặt bằng của Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Nhóm thứ 2 là các trường THPT Ngô Quyền, Trấn Biên với điểm chuẩn trúng tuyển NV 1 là 36 điểm trở lên/3 môn thi. Nhóm thứ ba là các trường THPT Lê Hồng Phong, Long Khánh, Nguyễn Trãi, Tam Hiệp, Nam Hà với điểm chuẩn trúng tuyển NV1 từ 30-30,5 điểm. Đối với điểm trúng tuyển NV 2 hoặc NV 3 thường cao hơn NV 1 từ 1-3 điểm.

Trước mỗi kỳ thi, các trường THPT công lập được phép tổ chức thi tuyển không xác định cụ thể chính xác tỷ lệ % số lượng tuyển sinh từng NV cụ thể mà thường căn cứ trên kết quả thi để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh. Tuy nhiên, các trường đều ưu tiên phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh cho NV 1.

Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa) Phan Trọng Nghĩa cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của trường là 454 thí sinh, nhà trường lấy 440 chỉ tiêu NV 1 (chiếm tới 97%) và chỉ có 14 chỉ tiêu dành cho NV 2 (chiếm 3%).

NV sau điểm trúng tuyển thường cao hơn NV trước, vì vậy chỉ những thí sinh có điểm cao mới có thể “nuôi” hy vọng. Do đó, việc đăng ký NV phải được tính toán thật kỹ, xác định ưu tiên hàng đầu phải là NV 1. Đơn cử như Trường THPT Chu Văn An kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 có điểm trúng tuyển NV 1 là 24,25, NV 2 lên tới 30, còn NV 3 là 33,75 điểm. Có thể thấy, điểm trúng tuyển cao nhất và thấp nhất của Trường THPT Chu Văn An chênh nhau lên đến 9,5 điểm. Những thí sinh trúng tuyển NV 2 và 3 vào Trường THPT Chu Văn An thường có điểm rất cao, trượt NV 1 ở những trường như: THPT chuyên Lương Thế Vinh, THPT Trấn Biên, THPT Ngô Quyền.

Lượng sức, tăng cơ hội

Thí sinh có lực học thực sự tốt, cơ hội trúng tuyển vào những trường THPT tốp đầu với NV 1 và cả những trường tốp dưới ở những NV còn lại luôn cao hơn. Ngược lại, thí sinh chỉ có lực học trung bình khá nhưng đăng ký NV ở những trường tốp trên thì cơ hội trúng tuyển ở những trường tốp đầu và tốp dưới gần như là không có. Thí sinh cần cân nhắc khi đăng ký NV dựa trên nhiều yếu tố như học lực, tham khảo điểm trúng tuyển các NV của những năm gần đây. Thí sinh cần lưu ý, có thể năm trước điểm trúng tuyển của trường này thấp hơn trường kia nhưng chưa chắc năm nay sẽ tiếp tục diễn ra như vậy.

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, học sinh lớp 9 Trường THCS Thống Nhất (TP.Biên Hòa) cho hay, em đăng ký thi vào lớp 10 với 3 NV, trong đó NV 1 dành cho trường tốp trên thường có điểm trúng tuyển rất cao, NV 2 dành cho các trường có điểm trúng tuyển tương đối cao và NV 3 là những trường có điểm trúng tuyển trung bình. Việc đặt NV theo thứ tự ưu tiên của Hoa được đánh giá là khá khoa học, làm gia tăng cơ hội trúng tuyển nếu như NV đầu không được như mong muốn.

Chính phục “suất” vào lớp 10 trường THPT công lập đang là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều học sinh. Em Phạm Văn Phúc, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa) cho hay: “Em có học lực khá nhưng điều kiện kinh tế của cha mẹ chỉ ở mức trung bình, nên em quyết tâm ôn tập để thi đậu vào lớp 10 trường THPT công lập để cha mẹ bớt đi gánh nặng học phí so với việc phải học trường tư thục”.

Nói về cách thức ôn tập và lựa chọn trường của mình, Phúc cho hay, em coi trọng việc nắm vững kiến thức cơ bản ở trên lớp kết hợp với làm nhiều bài tập ở cả 3 môn học có thi vào lớp 10 là: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh. Bên cạnh đó, Phúc còn “luyện” các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 những năm trước đây để đánh giá được khả năng học tập của mình. Riêng về đăng ký NV, Phúc cho hay, em chỉ đăng ký vào những trường vừa với sức học của mình, những năm trước các trường này thường chỉ có điểm trúng tuyển dưới 30.

Hiệu trưởng Trường THCS Tam Phước (TP.Biên Hòa) Phạm Thị Nam cho hay, phần lớn học sinh của trường đều có mong muốn thi lên lớp 10, do đó nhà trường đã tăng cường hỗ trợ học sinh ôn tập nâng cao kiến thức chứ không dừng lại ở mục tiêu chỉ đủ xét tốt nghiệp THCS. Bên cạnh đó, việc định hướng cho các em đăng ký vào trường nào, sử dụng các NV ra sao cũng được ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm định hướng và hướng dẫn cụ thể với phương châm chọn trường phù hợp với năng lực.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202304/can-nhac-ky-nguyen-vong-vao-lop-10-thpt-3163154/