Cần nhân rộng mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Việt Nam là một trong những quốc gia có số người cần phục hồi chức năng lớn. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có khoảng trên 10 triệu người khuyết tật ở Việt Nam cần được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, do đó rất cần có sự sẻ chia và chăm sóc dành cho đôi tượng yếu thế này.

Phục hồi chức năng có hai lĩnh vực chính: Phục hồi chức năng tại bệnh viện và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Khó khăn là không thể tránh khỏi, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhân lực.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất, cần nhanh chóng đưa vấn đề thanh toán bảo hiểm y tế vào Luật Bảo hiểm y tế, hay như việc thúc đẩy cơ chế tài chính cho phục hồi chức năng.

Số liệu từ hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật cho thấy, số người khuyết tật phục hồi chức năng tại cơ sở y tế chỉ chiếm gần 30%, 70% còn lại là p hục hồi chức năng tại cộng đồng, tại nhà. Việc nhân rộng mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là giải pháp căn bản, hết sức cần thiết để giải quyết vấn đề khuyết tật tại Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Lê Hương Minh Quốc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-nhan-rong-mo-hinh-phuc-hoi-chuc-nang-dua-vao-cong-dong