Cần rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

Bà Lương Thị Thu Thủy, mẹ của cháu bé Lê Hiếu Phúc sinh ngày 25/8/2018 học tại trường mầm non Dạ đã gửi đơn tố cáo giáo viên của trường thờ ơ trong chăm sóc trẻ kèm một đoạn clip. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu trách nhiệm trong chăm sóc trẻ ở các cơ sở mầm non ngoài công lập. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng- Hiệu trưởng trường Mầm non Dạ: Tôi xin thay mặt cán bộ giáo viên của trường Mầm non Dạ gửi tới quý phụ huynh lời xin lỗi chân thành nhất . Chúng tôi xin rút kinh nghiệm và hứa là không để trường hợp như vậy xảy ra nữa, đưa cao tinh thần trách nhiêm đối với học sinh nhiều hơn .Về trường hợp cháu Phúc xảy ra thì nhà trường đã đến thăm hỏi con liên tục và cũng đã hỗ trợ kinh phí để cho gia đình cháu điều trị trong thời gian vừa rồi.Bà Nguyễn Thị Hiền- Phó Chủ tịch UBND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương: Sau sự việc xảy ra thì Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu phòng giáo dục, cùng với Ủy ban phường An Phú xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với giáo viên, quản lý của nhà trường trong việc xảy ra sự việc đau lòng như vậy.

Đoạn clip dài 2 phút 6 giây xảy ra lúc 14 giờ 22 phút ngày 13/11/2019, ghi lại cảnh cháu bé nằm bất động và bị các bạn cùng lớp dặm lên mình, nhảy qua nhảy lại trong lúc 1 giáo viên và 1 bảo mẫu đang cho các cháu ăn xế. Mẹ cháy bé quan sát camera trực tuyến của trường và gọi điện phản ánh. Tuy nhiên do qua nhiều giáo viên khác nhau nên khi các giáo viên biết để xử lý thì bé đã tỉnh. Gia đình đưa bé đi bệnh viện và được chẩn đoán là bị chấn thương phần mềm ở đầu và rối loạn tiêu hóa.

Quy mô mạng lưới trường, lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn thị xã Thuận An ngày càng phát triển, thế nhưng công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục.Thông qua vụ việc xảy ra tại trường Mầm non Dạ, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các cơ sở mầm non ngoài công lập. Theo đó, Phòng giáo dục và đạo tạo thị xã Thuận An phối hợp với UBND các xã, phường tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn để có biện pháp khắc phục, xử lý đối với các cơ sở không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/can-ra-soat-kiem-tra-cac-co-so-giao-duc-mam-non-ngoai-cong-lap