Cắn răng bán 50.000 đồng/cây quất, chặt bỏ đào ngày 30 Tết

Chiều 30 Tết, nhiều người bán quất cảnh, hoa kiểng gắng bán số cây còn lại song bị ép giá, nhiều người phải chặt bỏ hoặc thuê xe chở về. Để gỡ vốn, nhiều người bán rẻ như cho.

 Chiều 21/1 (30 Tết), nhiều người bán quất, cây kiểng dọc đường 72 m, đại lộ Lê Nin... (TP Vinh, Nghệ An) vẫn nán lại bán cho hết số hàng trước khi về đón giao thừa. Hàng nghìn gốc đào, quất, bưởi cảnh, hoa kiểng trải dài dọc các tuyến đường.

Chiều 21/1 (30 Tết), nhiều người bán quất, cây kiểng dọc đường 72 m, đại lộ Lê Nin... (TP Vinh, Nghệ An) vẫn nán lại bán cho hết số hàng trước khi về đón giao thừa. Hàng nghìn gốc đào, quất, bưởi cảnh, hoa kiểng trải dài dọc các tuyến đường.

Số bưởi diễn cảnh, hoa ly, quất... được trưng bày nhiều ngày đã dần héo đi, quả rụng dần song người mua giảm bớt.

Anh Tuấn (28 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) cho biết đã bỏ hàng trăm triệu đồng để mua đào, quất, hoa ly từ các tỉnh phía bắc mang về để bán kiếm lời. Tuy nhiên, năm nay, người mua chỉ bằng 1/3 năm trước.

"Mỗi cây quất cảnh nhỏ giá bán 250.000 đồng thì nay chỉ 50.000 đồng/cây. Vốn bỏ ra cả trăm triệu không thể thu về cũng đành phải bán tháo gỡ vốn", anh Tuấn nói và cho biết các gốc đào đá, ly không bán được sẽ chặt bỏ hoặc cắt mang gốc về trồng lại năm sau.

Các lái buôn treo biển xả hàng với giá rẻ mong gỡ vốn song nhiều người còn trả giá thấp.

"Bỏ ra hơn 400 triệu để mua hơn 80 gốc đào song chỉ bán được 2/3 số cây. Nhiều người đã không mua còn trả giá quá thấp nên không thể bán", anh Trần Ngọc An (trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu), chia sẻ.

Số đào còn lại được những người bán đưa về chưng Tết hoặc cắt bỏ cành để mang về trồng lại.

Những gốc đào bị tiểu thương vứt lại thành đống vì không thể bán để trả lại mặt bằng, kịp về quê đón giao thừa.

Đào, quất "xả hàng" nên nhiều người tranh thủ chọn mua về chưng Tết. Dịch vụ chở thuê cây cảnh cũng tất bật hơn ngày thường.

"Không có năm nào đào, quất, cây cảnh không bán được như năm nay. Người mua thấy rẻ còn ép giá xuống thì không còn gì chi phí nữa. Biết là lỗ nhưng vẫn phải bán rẻ còn về đón giao thừa", bà Bình (trú TP Vinh), bày tỏ.

Phạm Trường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/can-rang-ban-50000-dongcay-quat-chat-bo-dao-ngay-30-tet-post1395761.html