Cần sớm đưa hoạt động vận tải khách trở lại ổn định

Ngày 29/10, tại Bến xe khách Ninh Bình, các xe vận tải khách tuyến Ninh Bình - Hà Nội thuộc Công ty cổ phần Vận tải ô tô Ninh Bình đình công, kiên quyết không chở khách và treo khẩu hiệu với nội dung: 'Đề nghị cơ quan chức năng giải quyết xe dù Limousine'.

Nhiều xe treo khẩu hiệu đình công, không chở khách.

Đại diệnBến xe khách Ninh Bình cho biết: Từ 5h sáng ngày 29/10, nhiều xe đã treo khâủhiệu đình công, đồng thời không chở khách, trong đó có tuyến Ninh Bình - Hà Nôịvà một số xe buýt thuộc tuyến thành phố Ninh Bình - Nho Quan, thành phố NinhBình - Kim Sơn.

Trong ngày này, Công ty cổ phần Vận tải ô tô Ninh Bình chỉ xuất1/47 chuyến đi tuyến Ninh Bình - Hà Nội, 18/36 chuyến xe buýt thành phố NinhBình - Kim Sơn và 1/18 chuyến thành phố Ninh Bình - Nho Quan. Cùng với đó, cácxe vận tải khách cố định tuyến Ninh Bình - Hà Nội của các Công ty vận tải nhưMinh Long, 27/7, Thiên Trường, Hải Thắng cũng không hoạt động.

Theo anh PhạmThế Anh - lái xe Công ty cổ phần Vận tải ô tô Ninh Bình: Nguyên nhân của việcđình công là do thời gian qua xảy ra nhiều vấn đề bất cập gây bức xúc cho đôịngũ lái xe, trong đó nguyên nhân chính là do sự cạnh tranh không lành mạnh củaloại hình xe limousine, khiến hành khách đi xe của Công ty sụt giảm nghiêmtrọng, làm ảnh hưởng đến hoạt động, thu không đủ chi.

Bên cạnh đó là việc nhiêùxe khách đăng ký tuyến Ninh Bình - Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) với 4 chuyến/ngày,nhưng thực tế lại chạy tuyến Ninh Bình - Mỹ Đình với tần suất 20 phút/chuyến.

Bên cạnh đó, nhiều xe tuyến cố định ở tuyến huyện vẫn đi vào thành phố NinhBình (dù bị cấm) và bắt khách dọc đường, khiến chúng tôi mất khách. Chúng tôiđã làm đơn kiến nghị nhiều lần tới các cơ quan chức năng, nhưng đến nay chưađược giải quyết. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giảiquyết tình trạng trên.

Thời gianqua, do bị các sức ép từ việc xuất hiện các đơn vị kinh doanh vận tải cạnhtranh không lành mạnh, các công ty vận tải và Hiệp hội Doanh nghiệp ô tô NinhBình đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên các cấp, các ngành phản ánh tìnhtrạng vi phạm các quy định về hoạt động vận tải khách của các loại phương tiệntrên địa bàn tỉnh, trong đó nổi cộm nhất là hoạt động của loại hình vận tải Limousine.

Trước sựviệc trên, ngay trong chiều ngày 29/10, Sở Giao thông-Vận tải đã tổ chức họp đểxem xét, đánh giá tình hình, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban tích cực vàocuộc để giải quyết, xử lý. Ngay sau đó, đại diện Sở Giao thông- Vận tải đã gặpgỡ trao đổi, động viên và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đội ngũ lái xe, nhằmsớm đưa ra hướng giải quyết để ổn định tình hình, đưa hoạt động vận tải trở lạibình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Theo đạidiện Sở Giao thông-Vận tải, việc làm cần thiết hiện nay là làm sao để khôngchồng chéo giữa các loại hình vận tải, có sự cạnh tranh công bằng, bình đẳnggiữa các doanh nghiệp. Sở Giao thông-Vận tải sẽ rà soát các quy định của tỉnhđồng thời siết chặt kiểm tra việc thực hiện lưu thông trên các tuyến đường củacác đơn vị vận tải. Cùng với đó, tăng cường phối hợp theo dõi phương tiện quathiết bị giám sát hành trình để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xe viphạm.

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cũng cần nghiêmtúc thực hiện các quy định bắt buộc trong hoạt động kinh doanh, duy trì và báocáo thường xuyên tình hình hoạt động của các phương tiện. Đồng thời, phải thayđổi phương thức hoạt động, xây dựng thương hiệu để tạo dựng môi trường kinhdoanh lành mạnh giữa các hãng xe, xây dựng được hình ảnh an toàn, văn minh,lịch sự để lấy lại thị phần.

Bài, ảnh: Kiều Ân

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/can-som-dua-hoat-dong-van-tai-khach-tro-lai-on-dinh-20181101082411994p5c34.htm