Cận Tết, hàng loạt nhà xe tăng giá vé

Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội cho biết, xe tăng giá thuộc các doanh nghiệp vận tải từ những tỉnh thành khác về Hà Nội, còn doanh nghiệp vận tải xe khách tại Hà Nội vẫn giữ mức giá ổn định.

Chiều 20/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đi kiểm tra công tác đảm bảo giao thông và đi lại của hành khách dịp Tết tại một số đơn vị nghiệp vụ và bến xe.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội cho biết, qua 5 ngày cao điểm Tết đầu tiên, lượng khách tại các bến Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm tăng không nhiều, tỷ lệ tăng từ 130 đến 150% so với ngày thường.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội lên xe thực tế, kiểm tra công tác phục vụ tại bến xe Giáp Bát chiều 20/1. Ảnh TĐ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội lên xe thực tế, kiểm tra công tác phục vụ tại bến xe Giáp Bát chiều 20/1. Ảnh TĐ

Đáng nói theo ông Toàn, đến nay đơn vị đã tiếp nhận thông báo tăng giá vé của 20 doanh nghiệp vận tải tại 3 bến, mức tăng từ 20 đến 60%. Tuy nhiên, đây là các doanh nghiệp vận tải từ các tỉnh thành khác về Hà Nội, còn doanh nghiệp vận tải xe khách tại Hà Nội vẫn giữ mức giá ổn định.

Ông Nguyễn Thế Hùng yêu cầu đơn vị quản lý bến xe phải đảm bảo đủ phương tiện phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết, tuyệt đối không để bất kỳ hành khách nào phải đón giao thừa tại bến xe.

T.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/can-tet-hang-loat-nha-xe-tang-gia-ve-328924.html