Cận Tết, tiểu thương ồ ạt 'ra quân' lấn vỉa hè, chiếm lòng đường

Càng gần Tết nguyên đán, nhu cầu đi lại và mua sắm của người dân tăng cao. Các tiểu thương cũng ồ ạt 'ra quân' vây chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán.

Clip: Cảnh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán diễn ra nhan nhản khắp phố Thủ đô.

Dọc theo trục đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông (thuộc địa bàn ba quận: Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông) có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều điểm xả hàng: áo phao, quần tất, chăn đệm... bày tràn lan trên vỉa hè.

Dọc theo trục đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông (thuộc địa bàn ba quận: Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông) có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều điểm xả hàng: áo phao, quần tất, chăn đệm... bày tràn lan trên vỉa hè.

Hơn 1km vỉa hè hai bên đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm), đoạn từ ngã ba Mộ Lao tới ngã tư Vạn Phúc, tiểu thương bày đặc kín hàng ngàn cây đào và quất như một khu rừng bonsai cảnh. Nhiều người dân dừng xe ở dưới lòng đường để ngắm và mua bán ngay bên lề đường, gây mất an toàn giao thông.

Hy hữu hơn, một nhà lạnh "hồn nhiên" mọc lên giữa đường, nằm trên dải phân cách và chắn hết cả một bên làn đường dẫn từ đường Tố Hữu vào khu đô thị Vạn Phúc (quận Hà Đông).

Hàng cây, dải phân cách và biển báo ngược chiều (khoanh đỏ trong ảnh) đứng "khép nép", khuất hoàn toàn sau các nhà lạnh bày bán hoa lan cảnh. Những khu nhà này được dựng khung bằng sắt thép vững chãi, xung quanh quây nilon trong suốt. Bên trong nhà lạnh còn có điện thắp sáng.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở các quận trung tâm. Tại một ngã tư nằm trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), các tiểu thương vô tư dựng sạp, mở hàng bán quần áo và cây cảnh. Khách mua vô tư đi lại và dựng xe bừa bãi trên vỉa hè, cản trở người đi bộ.

Cũng thuộc quận Cầu Giấy, một cửa hàng hoa cảnh bày hết cây ra vỉa hè để người mua dễ dàng ngắm và mua. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc người đi bộ sẽ phải di chuyển xuống lòng đường.

Giáp Tết, lượng người muốn tân trang lại "xế cưng" tăng cao đột biến. Hàng chục thợ dán xe phải làm việc hết công suất trên vỉa hè và dưới cả lòng đường Cao Bá Quát (quận Ba Đình), nhưng vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu của người dân.

Cách phố Cao Bá Quát không xa, tại ngã ba Trần Phú - Lý Nam Đế, giao thông thường xuyên ùn tắc vào khung giờ cao điểm. Các tiểu thương bày bán đèn trang trí hết lên vỉa hè và còn tràn xuống cả lòng đường. Mỗi khi có khách dừng lại bên lề đường tranh thủ mua đồ là hàng dài người phía sau thi nhau bấm còi inh ỏi để giục người mua di chuyển.

Vỉa hè trên phố Hàng Mã hoàn toàn phải nhường chỗ lại cho các sạp hàng Tết nhiều màu sắc. Người đi bộ buộc phải chen nhau với các xe máy di chuyển dưới lòng đường.

Bên trong khu chợ hoa truyền thống Hàng Lược, các quầy bán đồ chơi, đồ trang trí Tết được các tiểu thương bày bừa phứa ra giữa đường, không theo hàng lối ngay ngắn. Ngã ba Chả Cá - Hàng Mã chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 1 m, khiến người đi đường buộc phải luồn lách như chơi ma trận.

Khắp cả dãy phố Chả Cá, tiểu thương bày tràn lan đồ chơi ra vỉa hè mà không hề gặp bất kỳ khó khăn, trở ngại nào.

Quầy hoa quả và hàng nước được chủ nhà số 4 phố Lò Rèn thoải mái bày ra tận ngã tư để tranh thủ kiếm thêm thu nhập vào dịp Tết.

Buổi tối là khung giờ cao điểm của phố thời trang Chùa Bộc. Khi các cửa hàng lên đèn, vỉa hè khu phố này bị thu hẹp đến mức gần như biến mất hoàn toàn.

Vì Dân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/can-tet-tieu-thuong-o-at-ra-quan-lan-via-he-chiem-long-duong-950649.html