'Cẩn thận củi lửa'!

- Nghĩ lại cái vụ cháy liền một lúc mấy chục căn nhà ở Nha Trang mà thấy hãi hùng quá đi Tư ơi! - Ừa, vụ đó không chết người nhưng thiệt hại về tài sản quá lớn, hàng trăm người chủ yếu là dân nghèo bỗng dưng rơi vào cảnh trắng tay. Trông người lại ngẫm đến ta. Thành phố mình năm rồi cũng xảy cháy liên tục. Thời điểm cận Tết nầy càng phải cảnh giác hơn vì hàng hóa nhiều, nhang khói nhiều nên sơ sểnh một cái là ân hận cả đời!

- Thế nên anh Ba đánh giá rất cao hành động…

- Hành động chi, của ai?

- Khảo sát, kiểm tra việc sử dụng điện của các hộ dân ở những nơi có nguy cơ cao và phát hiện, xử lý kịp thời những nguy cơ cháy nổ từ việc bố trí, sử dụng điện và đồ điện không đúng cách để bảo đảm an toàn trong những ngày Tết của Công ty Điện lực Sài Gòn.

- Tưởng chuyện đó là của mấy ổng bên ngành phòng cháy, chữa cháy chớ!

- Mới đầu anh Ba cũng nghĩ vậy, nhưng rồi qua việc làm của mấy ảnh mới thấy việc đó là không của riêng ai. Và sử dụng điện bất cẩn là một trong những nguy cơ cao dẫn đến cháy nổ. Và thế là…

- Là sao?

- Trong khi mọi người chộn rộn, lo toan sắm sửa cho Tết thì các công nhân của Công ty Điện lực Sài Gòn lặng lẽ tỏa đi đến các con hẻm nhỏ, vào từng nhà để giúp dân khảo sát lưới điện trong nhà và phát hiện những nguy cơ cháy nổ để có biện pháp phòng ngừa trong dịp Tết…

- Đây mới đúng là chăm lo Tết một cách thiết thực đó, anh Ba!

- Thiết thực quá đi chớ! Có đi, có kiểm tra mới thấy hãi hùng quá đi!

- Cụ thể là…?

- Theo kết quả khảo sát của mấy ảnh thì có tới 30% số hộ dân sử dụng điện không an toàn. Như là: dây dẫn điện không phù hợp với nhu cầu sử dụng, kéo dây điện không luồn trong ống bảo vệ, không sử dụng các thiết bị bảo vệ cần thiết như cầu dao, cầu chì; đấu tắt hoặc dùng dây đồng thay thế cầu chì; đấu nối dây điện không đúng kỹ thuật, chỉ dùng kềm vặn lại sơ sài…Rồi…

- Rồi chi nữa, anh Ba?

- Che chắn, phủ kín các thiết bị điện; đặt các thiết bị điện có phát nhiệt cao như bàn ủi, lò nướng, bếp điện… gần vật liệu dễ cháy; sử dụng một ổ cắm điện cùng lúc cho nhiều thiết bị; không dùng phích cắm mà cắm trực tiếp dây vào ổ điện…

- Người ta có nói ra mới biết chớ ở nhà em và cả hàng xóm nữa, những hiện tượng đó là phổ biến à!

- Vậy thì chú mầy về kêu mọi người xử lý ngay đi. Tết nhất đến nơi rồi, nhớ phải cẩn thận củi, lửa!

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tphcm/chuyen-pho-phuong/item/31883102-can-than-cui-lua.html