Cẩn thận kẻo hớ khi xem 'Gái già lắm chiêu 3'

Hiện tại, 'Gái già lắm chiêu 3' đã ăn trọn cái Tết Canh Tý với các khán giả thân thương tại rạp chiếu. Tuy vậy, khi vui vầy bên gia đình người hâm mộ, 'Gái già lắm chiêu' cũng không quên gài người xem vào các tình huống hớ hênh khó quên.

Dưới đây là năm vấn đề nổi cộm mà Gái già lắm chiêu 3khiến các khán giả của mình phải bất ngờ, lớ ngớ hay thậm chí là khó hiểu dù đã xem đi xem lại nhiều lần.

1. Điện thoại ải, điện thoại ai

Nếu bạn là một người thường quên tắt điện thoại khi vào rạp thì bộ phim sẽ khéo léo nhắc nhở bạn bằng tiếng chuông điện thoại… của các nhân vật trong phim. Không sai đâu, vì ekip nhà Gái già đã chỉnh sửa âm thanh chuông điện thoại trong bộ phim của mình sinh động và chân thật đến độ, các diễn viên chưa kịp bắt máy, khắp các hàng ghế đã có không ít những vị khán giả mặt mày lo âu, “alo, đang trong rạp mà”, sau đó vỡ lẽ ra hồi chuông kia không dành cho mình.

Tuy nhiên, việc nhắc nhở ý nhị này có lẽ đã tạo ra những phản ứng phụ khi vô tình đánh thức con quái vật tò mò, yêu mạng xã hội trong lòng một vài khán giả, dụ dỗ họ sống ảo trên story, dẫn đến hình ảnh của bộ phim bị tuồn ra ngoài trong thời gian qua. Bài học cho nhà Gái già đó là nên cử những nam thần tựa Jack ngồi cùng khán giả xem phim, giữ cho con quái vật tò mò kia ngủ yên bằng cách đánh thức một con quái vật khác trong tim họ, mang tên quái vật “mai trê”.

2. Các Shark sẽ sa thải Thái Tuyết Mai ngay khi bà mang nem công chả phượng vào buổi thuyết trình kêu gọi vốn!

Nếu bạn là một fan cuồng của những chương trình tìm việc, khởi nghiệp thì bạn sẽ cảm thấy ngờ ngợ về tài kinh doanh, vận hành kém kém “suôn mượt” của quý bà Tuyết Mai. Bà Mai với cương vị CEO của Lê gia Corp., ngoài tổ chức tiệc tùng thâu đêm, ban ngày nấu bún bò xem nghệ nhân tỉa tót công, phượng suốt mười hai tiếng thì bà không còn làm gì khác. Không có bất cứ một hoạt động đầu tư nào được bà nhắc qua trong phim nhằm duy trì dòng tiền của Lê gia. Thêm việc Mệ Nội cuồng đồ thời trang cao cấp, chúng ta có quyền đặt câu hỏi số tiền nuôi dưỡng ước mơ này của Mệ được bà Mai đào đâu ra?

Giả thuyết hợp lí nhất đó là bà Mai đã bán thốc bán tháo không ít cổ vật của Lê gia để duy trì mọi việc, như lời bà đã nói: “Những gì tôi có thể bán, tôi đã bán hết rồi”. Suốt ba mươi năm làm dâu Lê gia, ngoài biến Lê gia thành showbiz thu nhỏ thì bà Mai thật sự không thể xoay xở mọi việc trong nhà một cách bài bản như một nữ doanh nhân có tiềm năng trở thành Hoa hậu Quý bà.

Thế nên, nếu trong tương lai, chúng ta nhìn thấy một nữ minh tinh ngày trước, đẩy xe đưa nem công chả phượng đến để kêu gọi đầu tư tại các hội thi khởi nghiệp, thì xác suất rất cao bà sẽ bị từ chối, sau đó bà sẽ nhận định các nhà đầu tư không thể nhìn thấy hào quang từ bộ vòng Tỷ Ngọc Sinh Hương vì họ tâm không sáng (hoặc cũng có thể vì bà đã cầm cố cả bộ vòng để có cơ hội đến chương trình nên dĩ nhiên không ai có thể thấy hào quang ngoài chủ tiệm kim hoàn).

3. Lê gia có thần tượng một idol nào trên mạng xã hội chăng, mà lại ban hành luật lệ cấm quay phim chụp hình khi vào biệt phủ?

Câu chuyện “không cho quay phim, chụp hình” từng khiến cho một idol trên mạng xã hội nổi đình nổi đám. Có lẽ đây là một trong các lý do dẫn đến việc Lê gia cũng chọn cách này để bảo vệ biệt phủ của mình.

Vậy lí do còn lại là gì? Giả thuyết có sức thuyết phục nhất chính là “nữ doanh nhân” đứng đầu xứ Huế đã làm thêm một công việc phụ đó là trộm long tráo phụng, nên hầu hết cổ vật trong Lê gia “đều là hàng fake loại một” (theo lời Bơ Pháp Pierre). Để tránh cho cư dân mạng trổ tài vạch lá tìm sâu, nhận diện được bí mật gia tộc, quy định cấm tuồn hình của Lê gia cần được ban hành.

4. Ai sẽ cứu rỗi show của anh Nicky duyên dáng?

Chúng ta có khi đã quá đắm chìm trong câu chuyện ngôn tình của Ms Q và Jack mà quên đi một điều quan trọng đó là số kế tiếp của Đối mặt showbiz sẽ đi về đâu khi Quyên không làm host, mục tăng rating là hé lộ đời tư Thái Tuyết Mai cũng không còn.

Ms Q từng nói: “Chuyện gì khó, Ms Q lo”, thế nhưng khi va chạm với hai chuyện khó cùng lúc, bỏ show hay bỏ Jack, cô đã chọn bỏ show. Thật tội nghiệp cho chàng Nicky khi cô đơn lẻ loi tại đầu cầu TP. HCM xoay xở sản xuất tập Đối mặt showbiz mới trong khi Quyên thì bận tổ chức show một-buổi-viếng-cảnh-chùa-nói-thật-với-mẹ-chồng tại đầu cầu cố đô. Chúng ta có thể đưa ra một vài phương án nhằm giải mối nguy khó cho Nicky như sau.

Một, anh sẽ từ một nhân viên sản xuất nhảy lên làm host, bằng sự duyên dáng của mình giật lại spotlight cho chương trình. Hai, anh sẽ thực hiện một kế hoạch tổng tiến công Huế, tự mình đến Lê gia, tường thuật trực tiếp phi vụ mẹ chồng gắng gồng đối chọi nàng dâu. Tin rằng, đây đều là những ý kiến không tồi, đúng không nào?

Riêng Ms Q, mong rằng cô nàng thành công trong công việc vì có hai mươi sáu bản kế hoạch chữ cái, nên dễ dàng ứng biến với muôn vạn tình huống cuộc đời, sẽ chia sẻ một nửa số đó cho anh đồng nghiệp Nicky khi mình không thể hỗ trợ nhé, đừng chỉ đập điện thoại rồi “lìa xa nhân thế náu thân cửa từ bi” như Lan, tội anh Điệp Nicky!

5. Fan ngôn tình dậy sóng vì danh xưng “tiểu tam” của Khánh My

Câu chuyện Khánh My trở thành tiểu tam trong bộ phim dường như có phần thừa thãi. Bởi lẽ, nếu Jack không yêu Quyên, hay Jack yêu một cô gái không làm trong showbiz hoặc thậm chí Jack yêu Nicky đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ nhảy vào thương vụ tỉ Đồng này nhằm nuốt trọn Lê gia, chứ cô chưa bao giờ có ý định nuốt Jack.

Trong mắt bà Mai, cô cũng chưa từng thể hiện mình là một nàng-dâu-nhà-người-ta khi chẳng hề xuống bếp để tỉa tót con công con phượng hay thậm chí phụ bà chăm sóc Lê gia. Jack và Quyên càng không đoái hoài gì đến cô nàng sở hữu nét đẹp thiên nga này. Vậy thì có nhất thiết cô phải tự đóng thêm một vai thiên nga đen hay gắn mình với danh xưng tiểu tam cho nhọc lòng trong vở bi hài kịch này? Khánh My chỉ cần ở đó, vờ làm trợ lí cho bà Mai đã đủ để thực hiện mưu đồ. Đáng trách nhất là Pierre vì đã lập ra một kế hoạch dài dòng nhưng thiếu trọng tâm, thất bại là điều đương nhiên.

Riêng Khánh My, vì mang danh xưng tiểu tam nhưng không làm tròn chức trách nên cũng nhận lãnh chút ít chê trách từ phía các fan ngôn tình, nhất là khi hiện nay trên thị trường tiểu tam, số lượng tiểu tam có khả năng tạo nên sóng gió, thị phi ngày một đông và chất lượng.

Kết

Đây chỉ là một vài chi tiết nổi bật khiến khán giả khó quên hay thậm chí phải trăn trở khi ra rạp xem Gái già lắm chiêu 3. Thế thì, với cương vị một khán giả yêu phim Việt, chúng ta nên xem đây là những điểm thu hút, mới lạ của bộ phim, mà nếu chúng ta ra rạp lần đầu tiên chúng ta phải soi kĩ để thấy được chiều sâu của bộ phim. Nếu bạn là một khán giả đã xem rồi thì hãy lục lại kí ức của mình xem các vấn đề trên đã có lời giải chưa nhé!

Anh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/can-than-keo-ho-khi-xem-gai-gia-lam-chieu-3-6912001.html