Cần thay đổi hành vi để giữ nét đẹp văn hóa khi đi lễ chùa

Chen lấn, xô đẩy, để tiền lễ hay hóa vàng mã không đúng nơi quy định… là những hình ảnh xấu mà chúng ta có thể bắt gặp ở đền, chùa trong những ngày lễ, đặc biệt dịp Tết đến, Xuân về. Những hành vi thiếu ý thức này không chỉ làm xấu đi nét đẹp văn hóa đi lễ của người Việt Nam mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn tại các nơi thờ tự.

Sự thiếu ý thức của một số người khi đi lễ đã gây ra nhiều điều phản cảm. Theo quan sát của chúng tôi, dù các nơi thờ tự đã đặt hòm công đức tại nhiều vị trí nhưng người đi lễ vẫn đặt tiền lẻ trực tiếp lên bàn thờ Phật, mâm ngũ quả hay bất cứ chỗ nào có thể khiến tiền lễ vương vãi tứ tung, nhìn rất phản cảm.

Những biển hiệu nêu quy định chung khi đi lễ tại chùa dường như vẫn bị du khách bỏ qua. Quá tải về rác thải cũng là vấn đề ở các ngôi chùa sau những ngày lễ. Nhiều nơi, rác thải từ đồ lễ như hoa, hương thừa, túi ni lông… bị vứt khắp nơi làm mất mỹ quan chốn linh thiêng. Hơn nữa, việc hóa vàng mã không đúng nơi quy định cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy (xem ảnh).

Mong rằng, các cơ quan quản lý sẽ có chế tài xử phạt với những hành vi xấu gây lãng phí, ô nhiễm môi trường và mất an toàn tại các nơi thờ tự, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân thay đổi và nâng cao ý thức khi đi lễ chùa.

Bài và ảnh: TRẦN ĐÌNH SƠN

(Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/can-thay-doi-hanh-vi-de-giu-net-dep-van-hoa-khi-di-le-chua-558014