Cần thêm nhiều giải pháp chống tái vi phạm trật tự đô thị

Hiện nay, nhiều tuyến phố đi qua địa bàn quận Hoàng Mai lại tái diễn tình trạng hàng rong, người buôn bán chiếm dụng lòng, lề đường để tổ chức kinh doanh và trông giữ phương tiện giao thông trái quy định. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tích cực tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, nhưng vì mục đích kinh doanh, kiếm lời nên gần đây, một số trường hợp vẫn tái phạm.

Vi phạm như nấm sau mưa

Theo quan sát của phóng viên, phố Lĩnh Nam, đoạn qua phường Vĩnh Hưng chỉ dài hơn 1 km, nhưng hiện nay hai bên đường đang tồn tại rất nhiều vi phạm về trật tự đô thị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại cũng như cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân địa phương. Đáng nói nhất là khu vực phía trước chợ Vĩnh Hưng và đoạn tiếp giáp với ngõ 218, đường Lĩnh Nam, từ sáng sớm, người buôn bán, hàng rong từ khắp nơi đã đổ về đây tụ họp. Để tiện chèo kéo người qua đường dừng lại mua bán, một số trường hợp còn căng vải bạt, đặt ô dù, lò nướng, tùy tiện cho khách để xe đạp, xe máy dưới lòng đường, bày bán hàng quán cho đến tận đêm khuya.

Tương tự, tại phố Tam Trinh, phường Mai Động, cứ vào giờ cao điểm buổi chiều, hàng chục hộ kinh doanh đồ ăn uống lại ùa ra vỉa hè để đặt lò nướng vịt và chế biến thực phẩm. Việc kinh doanh, buôn bán trên phần đường dành cho người đi bộ diễn ra liên tục hết ngày này qua tháng nọ, khiến sinh hoạt cũng như môi trường sống của người dân khu vực bị ảnh hưởng, ô nhiễm nặng nề.

Đáng nói hơn, để tiện cho việc kinh doanh, một số trường hợp còn ngang nhiên sử dụng lòng, lề đường để trông giữ xe cho khách vào ăn uống, mua bán. Do lòng đường hẹp, nhiều điểm gần như không có vỉa hè nên mỗi khi qua lại, người đi bộ thường xuyên phải tràn xuống lòng đường để đi. Chính vì nguyên nhân này, vừa qua, trên tuyến phố liên tục phát sinh các vụ va quệt phương tiện, gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tài sản của người dân.

Chợ họp dưới lòng đường khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp và phố Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt.

Tình trạng tái chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để họp chợ và kinh doanh, trông giữ ô tô, xe máy trái quy định, gây cản trở, mất an toàn giao thông còn xuất hiện trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, phường Đại Kim, phường Hoàng Liệt… Theo quan sát thực tế của phóng viên, gần đây mức độ vi phạm về trật tự đô thị tại những địa phương trên ngày càng tăng, nhưng không biết vì lý do gì, đến nay chưa thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, xử lý theo quy định.

Vỉa hè phố Tam Trinh bị các hộ kinh doanh chiếm dụng.

Cần tăng cường kiểm tra, xử lý

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hiện nay tại một số địa phương, mật độ xây dựng chung cư cao tầng quá lớn. Đơn cử, như tại phường Hoàng Liệt, chỉ tính riêng cư dân 12 tòa HH đã lớn gấp mấy lần dân số địa phương. Trong khi đó, hệ thống đường giao thông, bãi đỗ xe, trường học… lại không đồng bộ, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cũng như đi lại của người dân. Cùng với đó, thói quen tiện đâu mua đấy của một bộ phận dân cư đã dẫn đến tình trạng người buôn bán tràn ra lòng đường, tận dụng vỉa hè để bày biện hàng hóa cho tiện mua bán.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, bên cạnh việc chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các “điểm đen” chiếm dụng lòng, lề đường, ngay từ đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo 197 phường đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Đến ngày 14-6-2023, phường tiếp tục có Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông”. Nhiều cá nhân đã chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các vi phạm cho cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo 197 phường Hoàng Văn Thụ đã phối hợp với Đội Thanh tra Giao thông - Vận tải, Đội Cảnh sát trật tự Công an quận Hoàng Mai tổ chức 7 lần lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên đường 2,5, phố Tam Trinh, ngõ 299 đường Hoàng Mai và khu vực bán đồ cũ trên vườn hoa Công viên hồ Đền Lừ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 162 triệu đồng đối với 712 trường hợp vi phạm và 33 triệu đồng với 6 điểm trông giữ phương tiện không phép. Thiếu tá Hà Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Định Công cho biết, từ tháng 1-2023 đến nay, Công an phường đã xử phạt hành chính hơn 230 triệu đồng đối với 580 trường hợp vi phạm.

Hành lang giao thông phố Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng thường xuyên biến thành điểm kinh doanh trái quy định.

Để công tác chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đạt hiệu quả, Thiếu tá Hà Minh Tuấn, cho biết: Ngoài việc duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an phường Định Công còn tham mưu cho chính quyền và Ban Chỉ đạo 197 tăng cường lực lượng dân phòng, tự quản trực, trực chốt, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các điểm thường phát sinh ùn tắc giao thông. Đồng thời, có văn bản đề nghị UBND quận Hoàng Mai xem xét, sớm quy hoạch các điểm họp chợ và cấp phép trông giữ phương tiện giao thông cho các đơn vị khai thác điểm đỗ của Nhà nước.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-them-nhieu-giai-phap-chong-tai-vi-pham-trat-tu-do-thi-634111.html