Cần Thơ: Áp lực thi cử nặng, 'lò' luyện thi bùng phát

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đề thi THPT Quốc gia năm nay cấu trúc gồm 60% kiến thức cơ bản, còn lại là nâng cao để phân loại, trong đó có thêm khoảng 20% kiến thức lớp 11 và không 'khoanh vùng' nội dung.

Vì vậy, để chuẩn bị cho kỳ thi, rất nhiều học sinh có nhu cầu được luyện thi cấp tốc, tạo cơ hội cho các "lò" luyện thi bùng phát trở lại.

Sau đợt kiểm tra thử theo đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT vừa qua, học sinh khối 12 ở nhiều trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ đã tất tả tìm đến các trung tâm luyện thi. Em Trần Khánh Phương, học sinh lớp 12, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ cho biết: “Năm nay, Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa muộn hơn so với mọi năm nên việc ôn tập của em có phần lúng túng. Tuy kiến thức lớp 11 chỉ chiếm khoảng 20% nội dung đề thi nhưng do không được "khoanh vùng" nên em cũng như nhiều thí sinh cảm thấy phạm vi ôn tập rất rộng. Vì thế, chúng em đành phải tìm đến các trung tâm để luyện thi”.

Học sinh vất vả, áp lực trước lịch học dày kín. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Nắm bắt được tâm lý của học sinh và phụ huynh, các trung tâm luyện thi cấp tốc đưa ra nhiều "chiêu" thu hút học sinh, như: “Bảo đảm đỗ 100%"; "Hoàn tiền học phí nếu thi rớt”; “phòng học thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh, được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết”... Nhiều trung tâm luyện thi còn dùng họ và tên các thầy, cô giáo nổi tiếng nhằm chiêu mộ thí sinh. Tuy nhiên, khi học sinh đến học thì giáo viên đứng lớp hoàn toàn không đúng như quảng cáo... Đóng vai học sinh có nhu cầu luyện thi cấp tốc, chúng tôi tìm đến trung tâm luyện thi Bùi Đức Thắng, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thì gặp một phụ nữ lớn tuổi tên Lài. Chị Lài giới thiệu: “Trung tâm đã có uy tín nhiều năm nay. Số lượng thí sinh ôn luyện tại trung tâm đạt á khoa và thủ khoa ở các trường đại học danh tiếng rất nhiều. Do chất lượng tốt nên tiền học phí đối với mỗi môn là 1.500.000 đồng”.

Tìm hiểu tại trung tâm luyện thi Diệu Hiền, đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, thì ngoài hình thức quảng cáo, như phát tờ rơi, đăng thông tin trên các trang mạng... trung tâm còn phối hợp với một số trường THPT tại các tỉnh như Hậu Giang, Sóc Trăng... để học sinh đến ôn luyện. Ông Phạm Thanh Đông, Giám đốc trung tâm luyện thi Diệu Hiền thông tin: “Tùy theo môn học mà mức học phí dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng/môn. Hằng năm, lượng học sinh Cần Thơ và từ các tỉnh lân cận đăng ký ôn thi tại trung tâm rất nhiều. Trung tâm còn nhận ôn luyện cho học sinh có học lực yếu và trung bình. Năm nay, do đề thi có cả kiến thức lớp 11 nên lượng học sinh tăng lên nhiều so với mọi năm”.

“Thực mục sở thị” một số trung tâm luyện thi trên địa bàn TP Cần Thơ, chúng tôi bất ngờ khi cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy khác nhiều so với quảng cáo. Ở một số nơi, trang thiết bị qua nhiều năm sử dụng đã cũ; phòng học chật hẹp trong khi học sinh đông nên mỗi bàn có 3-4 em...

Thầy Lê Văn Nhất, giáo viên chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc các em học sinh đến trung tâm để luyện thi. Vì học ở các trung tâm rất tốn kém nhưng hiệu quả không cao. Nguyên nhân không phải ở đội ngũ giáo viên mà do một lớp có hàng trăm học sinh thì không thể hiệu quả được. Chưa kể học lực các em chênh lệch nhau nên khó cho cả giáo viên và học sinh”.

Không ít phụ huynh và học sinh có lực học trung bình ở nông thôn cho rằng ra thành phố, đến những "lò" luyện thi gần các trường đại học lớn để ôn thì sẽ hiệu quả. Đó là suy nghĩ chưa đúng vì với thời gian ngắn, lượng kiến thức rộng, việc chọn các thầy-dù giỏi, để học thì học sinh có lực học trung bình cũng khó có thể tiếp thu, hơn nữa mỗi lớp số lượng học sinh đông nên việc hỏi-đáp cũng hạn chế, khó tạo sự đột biến. Liên quan đến vấn đề này, cô Nguyễn Thu Lan, giáo viên chuyên Vật lý, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa nhận định: “Ở thời điểm này, việc luyện thi cấp tốc đối với những học sinh khá, giỏi có thể là lúc để các em tổng lược lại kiến thức. Qua các lớp này cũng có thể học được những cách giải hay so với cách giải của thầy cô ở địa phương. Tuy nhiên, với những học sinh có lực học trung bình, các em nên dành thời gian ở nhà để ôn lại toàn bộ kiến thức đã học”.

Học sinh có như cầu được ôn luyện kiến thức thì chắc chắn còn tồn tại các trung tâm luyện thi. Tuy nhiên, mỗi học sinh nên cân nhắc lựa chọn cho mình hình thức ôn tập phù hợp, hiệu quả cao. Một vài tuần, thậm chí vài tháng không bao giờ là đủ để mỗi học sinh có thêm được nhiều tri thức. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi học sinh cần sớm xác định rõ động cơ học tập để nỗ lực ngay từ đầu, ngay trong từng môn học, tiết học...

THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/can-tho-ap-luc-thi-cu-nang-lo-luyen-thi-bung-phat-540386