Cần Thơ, Bạc Liêu xuất hiện thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Tất cả bệnh nhân đều là người địa phương khác, vừa trở về từ Vương quốc Anh và được cách ly tại địa phương.

Chiều nay (27/3) Bộ Y tế công bố Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có thêm 3 bệnh nhân bị nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó Bạc Liêu 2 trường hợp và Cần Thơ 1 trường hợp. Tất cả đều là người địa phương khác, vừa về từ Vương quốc Anh và được cách ly tại địa phương.

Khu cách ly đặc biệt tại bệnh viên đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Khu cách ly đặc biệt tại bệnh viên đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Ông Bùi Quốc Nam- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận, 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là 2 người trong tổng số 150 công dân Việt Nam trở về từ Vương quốc Anh được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu.Bệnh nhân thứ nhất (tức bệnh nhân thứ 155 trong cả nước) là nữ, quốc tịch Việt Nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, sinh viên 1 trường Đại học ở Vương Quốc Anh. Ca bệnh thứ hai (tức bệnh nhân thứ 156 trong cả nước) lànam, quốc tịch Việt Nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh là du học sinh tại Vương quốc Anh.

Ngày 22/3, cả hai bệnh nhân này từ London, Vương Quốc Anh về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN 0050. Bệnh nhân nữ ngồi ghế 2K, bệnh nhân nam ngồi ghế 23G. Chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế Cần Thơ lúc 6h30 cùng ngày, sau đó cả hai được đưa đi cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 24/3, cả hai bệnh nhân nói trên được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 26/3, Viện Pasteur (TP.HCM) thông báo kết quả cả hai dương tính với Covid-19. Sau đó, hai bệnh nhân này được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cách ly điều trị vào sáng nay (27/3).

Ngoài ra, còn có 15 người khác tiếp xúc gần với hai bệnh nhân này cũng được tỉnh Bạc Liêu chuyển đến khu riêng ở Trung tâm Y tế Thị xã Giá Rai lấy mẫu xét nghiệm lần 2, đồng thời tiếp tục theo dõi giám sát 133 người còn lại và nhân viên y tế tiếp xúc trong những ngày qua.

Hiện tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân trong tỉnh tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người cùng một chỗ, cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện...

Còn tại thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Quang Thông, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết, Cần Thơ ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 2 trường hợp. Cả 2 trường hợp này đều là người địa phương khác đưa về cách ly tập trung tại trường quân sự thành phố.

Đây là bệnh nhân thứ 154 hiện đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ. Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi, trú ở phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là du học sinh tại Anh từ năm 2018. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân bay từ London (Anh) về tới Cần Thơ trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN0050, số ghế 12C - chung chuyến bay với BN145.

Khu cách ly tập trung Trường Quân sự Cần Thơ.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân khai có triệu chứng sốt, ho, khó thở, buồn nôn và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP. Cần Thơ. Ngày 24/3, bệnh nhân có sốt nên được chuyển tới Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm và điều trị cách ly. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo dịch bệnh thành phố Cần Thơ thành lập 3 điểm giám sát, kiểm tra y tế với tất cả người dân vào thành phố bắt đầu từ 0h, ngày 28/03. Cụ thể: điểm 1, ở cửa ngõ gần cầu vượt đường dẫn Cần Thơ vào quận Ninh kiều; điểm 2 là cửa ngõ gần điểm thu phí đường bộ tại quận Ô Môn; điểm 3 là Bến xe khách trung tâm và bổ sung tại Cửa ngõ vào trung tâm quận Cái Răng./.

Thanh Tú/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/can-tho-bac-lieu-xuat-hien-them-ca-nhiem-virus-sarscov2-1029140.vov