Cần Thơ chung tay bảo vệ môi trường

'Bảo vệ môi trường sống, xử lý rác thải triệt để một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng sống của nhân dân' là những thông điệp chính được TP. Cần Thơ tập trung thực hiện, bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Chí Kiên, PGĐ Sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT)TP. Cần Thơ cho biết: “Việc phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, ban ngành đã tạo ra mối quan hệ gắn bó, hợp tác, chia sẻ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành trong công cuộc vận động toàn dân tham gia công tác bảo vệ môi trường của thành phố, không phó thác hoàn toàn trách nhiệm cho ngành TNMT. Đây là động lực và là đột phá mới dẫn đến những chuyển biến tích cực.”

Thu gom rác trên đường phố của lực lượng LLVT

Thu gom rác trên đường phố của lực lượng LLVT

Ông Kiên cho biết thêm: Cách làm trên đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền trong cộng đồng, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể, giúp người dân phát huy được quyền dân chủ, phát huy được nhiều sáng kiến mới trong bảo vệ môi trường, đặc biệt trên lĩnh vực thu gom và xử lý rác; đồng thời đó hình thành được các quy ước, thay đổi những tập quán chưa tốt để hướng đến một môi trường trong sạch lành mạnh,

Ông Châu Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phong Điền rất phấn khởi về mô hình mới của các Hội CCB xã Tân Thới “Tổ thu gom rác và bảo vệ môi trường” mang lại hiệu quả cao và được người dân đồng tình ủng hộ cao.

Theo ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thới: Tuy mới hình thành từ tháng 1-2018 nhưng đến nay đã có gần 420 hộ dân của các ấp Trường Trung A, Trường Trung B, Tân Long B, Tân Lợi tham gia.

Mô hình này cũng xuất phát từ thực tế nhiều hộ dân khu vực nông thôn có thói quen vứt rác thải sinh hoạt xuống kênh, rạch hay đào hố chôn lấp rác gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt, làm giảm độ màu mỡ của đất.

Cạnh đó là sự tồn tại rất khó phân hủy của các túi chứa ni lông, chai lọ, kính thủy tinh. Khi mô hình đi vào hoạt động sẽ giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề vừa nêu, đảm bảo môi trường kênh, rạch, lối đi; không làm giảm độ phì nhiêu của đất, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Thùng rác tự phân hủy ở huyện Phong Điền

Cùng tâm trạng, bà Đoàn Thị Nam, 65 tuổi, ngụ ấp Trường Trung A vui vẻ nói: “Hồi trước gia đình tui có thói quen vứt rác xuống sông, sau khi được mấy chú Hội CCB tới giải thích, tui nhận ra việc làm không đúng của mình gây ô nhiễm môi trường chung, hiện nay tui đã tham gia mô hình này, tự phân loại rác trước khi xe rác đến lấy. Không những vậy, tui còn vận động mọi người xung quanh cùng tham gia”

Từ mô hình huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ còn hình thành mô hình “Phụ nữ sử dụng thùng rác tự phân hủy” với trên 200 thùng được trang bị cho hội viên góp phần hạn chế việc bỏ rác xuống sông rạch và mang lại nguồn phân tự hoại để chăm sóc vườn cây ăn trái cho gia đình.

“Mô hình này đang phát huy hiệu quả. Quan trọng nhất là đã làm thay đổi nếp nghĩ lạc hậu, cách làm tự nguyện, văn minh trong tất cả hội viên”, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền phấn khởi nói.

Thực tế cho thấy, việc ra quân làm sạch các công trình được xem là những lá phổi xanh hiếm hoi của Cần Thơ như: hồ Xáng Thổi, rạch Khai Luông, bờ kè sông Tham Tướng, bờ kè sông Rạch Ngỗng...., đã xử lí dứt điểm tình trạng rác thải trên lòng hồ, lòng sông.

Chưa dừng lại ở đó, các cấp chính quyền đặc biệt là đoàn thanh niên các cấp thường xuyên tổ chức làm vệ sinh vào các ngày cuối tuần, khai thông cỗng rãnh, vớt rác sinh hoạt trên sông rạch...

Đồng thời, Sở TNMT còn phối hợp Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về môi trường cho các đối tượng là học sinh các cấp TH, THCS, THPT; phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cung cấp thông tin, phổ biến văn bản liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường…

ĐVTN tham gia dọn kênh rãnh...

Ngoài ra còn phối hợp với Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ xây dựng mô hình “Khu dân cư sáng xanh sạch đẹp” thực hiện tại huyện Vĩnh Thạnh; “Phụ nữ thực hành phân loại rác và ủ phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt” tại huyện Phong Điền; mô hình “6 không” của Hội Cựu chiến binh Cần Thơ; mô hình “ Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; mô hình “Phụ nữ tiểu thương thực hiện văn minh trong mua bán”; Mô hình “4 đúng”, “1 phải, 6 giảm” của Hội Nông dân…

Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường ở Cần Thơ phải kể đến sự đóng góp rất lớn từ các đoàn thể chính trị thành phố đã lan tỏa sâu rộng đến 9 quận, huyện trực thuộc. Kết quả đã xây dựng được 220 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, trồng trên 25.000 cây hoa kiểng các loại, lắp đặt gần 1.280 thùng rác công cộng, khởi công nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ sẽ chính thức hoạt động vào tháng 11-2018 sẽ tiêu thụ với khối lượng 400 tấn rác thải sinh hoạt/ngày, tạo ra 150.000 Kwh điện năng để hòa vào lưới điện quốc gia,...

Ông Mai Như Toàn, GĐ Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết: Kế hoạch phân loại rác thải sinh hoạt được thực hiện thí điểm trên các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng để hướng tới mục tiêu người dân toàn thành phố cùng tham gia phân loại rác thải.

Cụ thể rác thải sinh hoạt được phân loại theo tiêu chí công nghệ của nhà máy như: chất thải rắn sinh hoạt không đốt được (kim loại, rác xây dựng, thủy tinh, gốm sứ ...), chất thải rắn nguy hại (pin, thiết bị điện tử, bóng đèn, bình ga, bình ắc quy ...), chất thải rắn sinh hoạt đốt được (loại trừ thành phần rác không đốt được và chất thải rắn nguy hại nêu trên) phát sinh từ quá trình sinh hoạt của người dân.

Trong đó, chất thải rắn sinh hoạt đốt được thu gom hàng ngày và vận chuyển đến khu xử lý của Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ. Đây là loại rác thải có khối lượng lớn nhất trong ngày; chất thải rắn sinh hoạt không đốt được thu gom hằng ngày và vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn quận Ô Môn; chất thải rắn nguy hại được thực hiện phân loại và xử lý riêng tại khu xử lý chất thải rắn của nhà máy.

Như vậy, việc phân loại và cung cấp rác đốt cho nhà máy đang được các cấp, các ngành và người dân Cần Thơ nỗ lực thực hiện. Đây được xem là một trong những công tác góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch, đẹp, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trần Huy - Văn Liêm

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/can-tho-chung-tay-bao-ve-moi-truong-121641.html