Cần Thơ có giải pháp mới 'đối phó' ùn tắc trên đường Nguyễn Văn Linh

Ban ATGT TP Cần Thơ triển khai thí điểm mô hình đèn tín hiệu giao thông kiểu mới tại vị trí nút giao, khắc phục tình trạng ùn tắc, mất ATGT.

Đây là nút giao đầu tiên trên địa bàn TP Cần Thơ được triển khai thí điểm mô hình này.

Ngày 4/10, ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triển khai thí điểm hệ thống tín hiệu đèn giao thông, bố trí lại khu vực đỗ các phương tiện trong thời gian chờ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Hiền (khu dân cư 91B) nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực vào giờ cao điểm. Đây là nút giao đầu tiên trên địa bàn TP Cần Thơ được triển khai thí điểm mô hình này.

Theo ông Mai Minh Ngoan, thời gian qua, mật độ phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (QL91B) nói chung, nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh - đường Nguyễn Hiền nói riêng tăng đột biến, thường xuyên ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm, đặc biệt là vào những ngày mưa. Trước tình hình đó, Ban ATGT thành phố đã xây dựng phương án cải tạo lại nút giao.

Theo đó, trên tuyến Nguyễn Văn Linh, tại ngã tư hiện hữu sẽ được bố trí 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông (cách nhau khoảng 20m) dành riêng cho ô tô và xe máy.

Cụ thể, ô tô, xe tải, xe container lưu thông đến nút giao, khi có tín hiệu đèn đỏ từ trụ đèn tín hiệu thứ nhất thì dừng lại ở đây, còn xe máy di chuyển lên phía trước, đậu ở vị trí khoảng trống 20m từ trụ đèn thứ nhất đến trụ đèn thứ hai.

“Việc các xe máy đậu cạnh những phương tiện có tải trọng lớn như xe tải, xe container trong lúc chờ đèn tín hiệu tìm ẩn các nguy cơ va quẹt, mất ATGT. Việc thực hiện thí điểm, cải tổ lại nút giao, bố trí hai hệ thống đèn tín hiệu dành riêng cho xe ô tô và xe máy, cũng như giữ khoảng cách 20m để xe máy đậu trước xe ô tô, xe có tải trọng lớn là nhằm khắc phục tình trạng này.

Từ khi thực hiện thí điểm cho đến hiện tại cho thấy, người dân cơ bản tuân thủ theo ý đồ tổ chức giao thông. Trong đó, khoảng 80% xe ô tô dừng đúng vạch khi hệ thống đèn đỏ bật sáng. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một vài trường hợp đỗ vào phần dành riêng cho xe gắn máy”, ông Mai Minh Ngoan đánh giá và cho biết, trong thời gian tới, Ban ATGT TP sẽ phối hợp với lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn tuyên truyền cho người dân đỗ phương tiện đúng vị trí đèn tín hiệu. Sau thời gian tuyên truyền sẽ tiến hành xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Cũng theo Chánh Văn Phòng Ban ATGT TP Cần Thơ, sau thời gian triển khai thí điểm, đơn vị sẽ tổ chức đánh giá lại và áp dụng cho các nút giao còn lại trong nội ô thành phố.

Lê An

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/can-tho-co-giai-phap-moi-doi-pho-un-tac-tren-duong-nguyen-van-linh-d481390.html