Cần Thơ: Đường ngàn tỉ đầy ổ gà, ổ voi

Tuyến đường 7 km được đầu tư mở rộng hàng ngàn tỉ đồng, đưa vào sử dụng không bao lâu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tuyến đường Quang Trung -Cái Cui dài 7 km là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP Cần Thơ với các cảng, khu công nghiệp lớn. Đây cũng là tuyến đường nối vào đường Nam Sông Hậu, QL 91, QL 61 để đi nhiều tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

Vừa sử dụng đã hỏng

Theo kế hoạch, tuyến đường này phải hoàn thành toàn bộ vào năm 2012 nhưng đến nay vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các công trình phụ trợ còn lại. Điều đáng nói là nhiều đoạn đường sau khi đưa vào sử dụng không bao lâu đã phải tu sửa nhiều lần và nay đã xuống cấp trầm trọng.

Theo ghi nhận vào sáng 14-11, mặt đường từ cảng Cái Cui hướng về trung tâm TP Cần Thơ có hàng chục ổ voi, ổ gà. Dày đặc nhất là đoạn từ khu Thiên Lộc trở về nút giao cầu Cần Thơ. Mặt đường đoạn này bị khoét sâu, lởm chởm đất đá. Các ổ voi còn xuất hiện cả ngay dưới các dốc cầu và các ngã tư dẫn vào khu dân cư, khu công nghiệp. Người đi xe máy khi qua đây phải liên tục né tránh, còn xe tải cũng không dám chạy nhanh vì sợ lật.

Còn tại đoạn đường dẫn lên cầu Cái Sâu, một nửa mặt đường đã nát tươm, người đi đường phải lấn sang phần đường ngược chiều rất nguy hiểm. Do tuyến đường này kết nối với các cảng lớn, khu công nghiệp nên lượng xe tải hạng nặng, xe đầu kéo lưu thông dày đặc, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn.

Thấy PV đang chụp ảnh, tài xế Nguyễn Văn Cường dừng xe lại nói: “Chị đưa tin lên báo cho chính quyền xem giúp người dân chúng tôi đi. Đường ở thành phố mà vậy đó, biết bao lâu rồi mà không thấy làm lại gì hết. Đã bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra rồi chứ đâu phải chơi”.

Mặt đường tuyến Quang Trung-Cái Cui dày đặc ổ gà, ổ voi. Ảnh: H.DƯƠNG

Mặt đường tuyến Quang Trung-Cái Cui dày đặc ổ gà, ổ voi. Ảnh: H.DƯƠNG

Cam kết sửa xong trong tháng 11

Theo người dân sống dọc tuyến đường, tình trạng đường hư hỏng như thế này đã diễn ra từ năm 2011, sau khi thông xe không lâu. Mặc dù đơn vị quản lý nhiều lần sửa chữa nhưng không lâu sau đường tiếp tục hư hỏng.

“Cuối năm 2016 đoạn đường này đã được dặm vá nhưng chỉ vài tháng sau thì trở về hiện trạng cũ. Xe chạy qua đường này đông lắm, lại nhiều xe tải lớn nữa. Tụi tôi ở đây biết có ổ gà nên trời mưa còn biết đường mà tránh chứ người nơi khác đi ngang bị té hoài. Một ngày tôi chứng kiến mấy vụ luôn, nhìn mà tội” - anh Nguyễn Hoàng Tuấn, chạy xe ôm trước cổng khu đô thị Phú An, cho biết.

Bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng ban An toàn giao thông TP Cần Thơ, cho biết tuyến đường Quang Trung-Cái Cui đã được TP bàn giao cho Bộ GTVT quản lý. “Ban An toàn giao thông đã tha m mưu để UBND TP có văn bản đề nghị Bộ GTVT nhanh chóng sửa chữa tuyến đường ngay trong năm 2017 để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới” - bà Xuân cho hay.

Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc Chi cục Quản lý đường bộ 4.5 (Bộ GTVT), cho biết đơn vị đang sửa chữa cục bộ nền mặt đường toàn bộ đoạn đường với tổng kinh phí 19,6 tỉ đồng. Việc sửa chữa sẽ hoàn thành trong tháng 11.

Lý giải về việc chậm khắc phục hư hỏng trên toàn tuyến đường, ông Hiệp cho rằng: “Khi Ban quản lý dự án Cần Thơ bàn giao công trình không có đường cống thoát nước ngang. Thời gian qua mưa nhiều, nước không có lối thoát cứ dâng lên mặt đường nên không thể sửa chữa ngay được”.

Năm 2010, tuyến đường Quang Trung-Cái Cui được đầu tư mở rộng với nguồn vốn ban đầu hơn 886 tỉ đồng, sau được điều chỉnh tăng lên thành 1.000 tỉ đồng. Dự án được chia làm hai đoạn: Đoạn 1 từ cầu Quang Trung tới nút giao cầu Cần Thơ dài 700 m, có lộ giới 56 m, mặt đường 32 m. Đoạn 2 dài 6,4 km từ nút giao cầu Cần Thơ đến rạch Cái Cui có lộ giới 23 m, mặt đường rộng 10,5 m.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/giao-thong/can-tho-duong-ngan-ti-day-o-voi-o-ga-739689.html