Cần Thơ: F1 của hai bệnh nhân 2413 và 2424 âm tính lần 1

Các F1 của hai bệnh nhân 2413 và 2424 (đều có quê ở TP Cần Thơ) đã được CDC Cần Thơ truy vết, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Chiều 27-2, trao đổi với PLO qua điện thoại, bác sĩ CKII Huỳnh Minh Trúc – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cho biết, tất cả những người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân COVID-19 (nhập cảnh về Việt Nam qua Tây Ninh và Đồng Tháp, có quê gốc ở Cần Thơ) đều có xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa. Ảnh: NN

Ảnh minh họa. Ảnh: NN

Cụ thể, ông Trúc cho biết, bệnh nhân 2424 (nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị cách ly tại Đồng Tháp), sang Campuchia làm việc từ tháng 10-2020. Khi về Việt Nam, người này có liên lạc với cha mẹ ở huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) lên đón nhưng chưa kịp về thì bị công an phát hiện.

CDC Cần Thơ đã lấy mẫu xét nghiệm cha mẹ của bệnh nhân này và một người tiếp xúc gần, tất cả đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Đối với bệnh nhân 2413 (nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị cách ly ở Tây Ninh), người này sang Campuchia ngày 14-2-2021.

CDC Cần Thơ cũng đã truy vết những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này trong hai ngày trước khi người này rời khỏi TP và đã cho xét nghiệm, có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ đến 17 giờ ngày 27-2 cho thấy, trong ngày, TP đã rà soát 580 trường hợp về từ các địa phương đang có dịch lưu hành, thực hiện bảy mẫu xét nghiệm đối với các đối tượng có nguy cơ. Kết quả các mẫu đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đồng thời trong ngày, TP đã thực hiện 160 mẫu test nhanh cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tính chung từ ngày 24 đến 27-2, TP đã thực hiện 1561 mẫu test nhanh cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/can-tho-f1-cua-hai-benh-nhan-2413-va-2424-am-tinh-lan-1-969593.html