CẦN THƠ: HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Ngày 05/5 tại quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp gỡ, ra mắt cử tri cho các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 3 Tp. Cần Thơ.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Đơn vị bầu cử số 03 thuộc gồm các quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh. Đơn vị có 04 ứng cử viên đại biểu Quốc hội với số đại biểu được bầu là 02 người. Các ứng cử gồm: bà Dương Thị Thu Hà, sinh năm 1960, Phó chủ tịch Hội Luật gia Tp. Cần Thơ; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1975, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thành phố Cần Thơ; Ông Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1965, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường - Trường đại học Cần Thơ; Ông Nguyễn Thiện Thức (tức Nguyễn Thành Phúc), sinh năm 1973, Giám đốc Trung tâm điều hành dạy nghề Thành Phúc, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

Tại hội nghị, cử tri tham dự đã được nghe tóm tắt tiểu sử cả các ứng cử về các nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu chương trình hành động của ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trong chương trình hành động, các ứng cử đại biểu Quốc hội thể hiện rõ nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội, phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trí tuệ, trong hoạt động chuyên môn và tham gia giám sát, kiến nghị như: “Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân”, “Đảm bảo thực thi tự do tôn giáo, tín ngưỡng theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”. Hướng đến hành động: “Tất cả mọi hành động, suy nghĩ phải tâm huyết và mong muốn mang lại lợi ích và hạnh phúc cho người dân”.

Cử tri nêu ý kiến tại Hội nghị

Cử tri cũng kiến nghị cần tạo ra công ăn việc làm, xây dựng nhiều nhà máy và các mô hình tăng trưởng phù hợp để nâng thu nhập và mức sống cho người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Các ứng cử đại biểu Quốc hội cũng cam kết sẽ tích cực làm cầu nối, tranh thủ thúc đẩy có hiệu quả các đề nghị của địa phương và Tp. Cần Thơ để Trung ương nắm rõ và hỗ trợ xây dựng phát triển thủ phủ miền Tây.

Sau khi nghe các ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày chương trình hành động, các cử tri bày tỏ sự tán thành và đồng tình cao, đồng thời mong muốn các đại biểu dù ở cương vị nào cũng phấn đấu thực hiện tốt những điều đã hứa trước Nhân dân./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55330