Cần Thơ họp mặt doanh nhân mừng Xuân Quý Mão 2023

Hiện TP Cần Thơ có khoảng 12.300 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Ngoài ra, còn hơn 1.800 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, với tổng vốn đăng ký 13.000 tỷ đồng.

Với chủ đề “Xuân họp mặt”, tối ngày 9/1, Hội doanh nhân trẻ (DNT) TP Cần Thơ và Hội Nữ doanh nhân đồng tổ chức lễ họp mặt doanh nhân chào Xuân 2023, có gần 300 DNT đến tham dự

Doanh nhân Cần Thơ họp mặt mừng Xuân.

Doanh nhân Cần Thơ họp mặt mừng Xuân.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, năm 2022 tuy có nhiều khó khăn nhưng doanh nhân TP Cần Thơ đã đoàn kết và cố gắng phấn đấu sản xuất, kinh doanh đóng góp to lớn trong sự phát triển chung về kinh tế, văn hóa, xã hội toàn thành phố.

Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP Cần Thơ đạt tốc độ tăng trưởng 12,64% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, là địa phương có tốc độ tăng GRDP đứng hạng thứ 6 so với cả nước, xếp thứ 2 trong vùng ĐBSCL và 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Về cơ cấu kinh tế năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 9,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,03%; khu vực dịch vụ chiếm 52,47%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,85%.

Ở lĩnh vực đầu tư trong nước, thành phố đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 7 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đang triển khai trên địa bàn lên 100 dự án, diện tích đất khoảng 2.300ha. Năm 2022, thành phố đã cấp mới cho 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đăng ký hơn 170 triệu USD. Tổng số dự án FDI còn hiệu lực là 86 dự án, vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD. Ngoài ra, thành phố còn có khoảng 1.800 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, với tổng vốn đăng ký 13.000 tỷ đồng; hiện có khoảng 12.300 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Ông Đinh Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội DNT cho rằng, mặc dù năm qua, hầu hết các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tại TP Cần Thơ nói riêng đều gặp rất nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, đặc biệt là của lãnh đạo thành phố và Trung ương Hội.

Bước vào năm mới chắc chắn sẽ có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với sự nổ lực, đoàn kết thống nhất, lao động sáng tạo và quyết tâm của từng cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Cũng tại buổi lễ Hội Nữ doanh nhân TP Cần Thơ đã tổ chức trao chứng nhận cho gần 30 hội viên mới.

Yến Đặng

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/can-tho-hop-mat-doanh-nhan-mung-xuan-quy-mao-2023/20230110094849635