Cần Thơ: Khánh thành đường cờ Tổ quốc thứ hai tại huyện Phong Điền

'Đường cờ Tổ quốc' được khánh thành tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền là công trình kỷ niệm chương trình 'Tự hào cờ Tổ quốc' đạt mốc trao tặng 2 triệu lá cờ.

Ban tổ chức tiến hành nghi thức công bố biển công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Nhơn Ái, Phong Điền. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chiều 29/11, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền và Báo Người lao động phối hợp tổ chức chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" tham dự chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Báo Người lao động Bùi Thanh Liêm cho biết, sau hơn 4 năm thực hiện (từ ngày 2/6/2019), Báo đã trao và ký kết trao hơn 2 triệu lá cờ Tổ quốc cho các địa phương trên cả nước.

"Đường cờ Tổ quốc" được khánh thành tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền là công trình kỷ niệm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đạt mốc trao tặng 2 triệu lá cờ; chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập huyện Phong Điền.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền Nguyễn Trung Nghĩa chia sẻ, đến nay, "Đường cờ Tổ quốc" đã từng bước được nhân rộng tại các tuyến đường chính tại các xã, thị trấn của huyện Phong Điền. Đây là hoạt động thiết thực, đã và đang tạo ra những hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, tích cực, góp phần nâng cao lòng yêu nước và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Dịp này, Ban tổ chức trao bảng tượng trưng 5.000 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" cho thành phố Cần Thơ để địa phương thực hiện các công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn.

Báo Người lao động trao 50 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho 50 học sinh là con của đoàn viên công đoàn khó khăn ở Cần Thơ.

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền nhận định, công trình "Đường cờ Tổ quốc" không chỉ tạo cảnh quan sạch, đẹp cho địa phương mà còn giáo dục lòng yêu nước cho cán bộ, nhân dân. Học bổng cho con công đoàn viên gặp khó khăn có ý nghĩa thiết thực, giúp các em và gia đình vơi đi nỗi lo về chi phí học tập, yên tâm đến trường, tập trung học tập để vươn lên trong cuộc sống.

"Đường cờ Tổ quốc" được tại xã Nhơn Ái là công trình thứ 2 mà Báo Người lao động phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền thực hiện. Công trình nằm trên tuyến đường tỉnh 926, có chiều dài 5,5km với 300 trụ cờ.

Trước đó, vào ngày 27/4/2023, "Đường cờ Tổ quốc" trên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn giáp ranh giữa quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền) có chiều dài 8km với khoảng 600 trụ cờ đã được khánh thành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/can-tho-khanh-thanh-duong-co-to-quoc-thu-hai-tai-huyen-phong-dien-post910772.vnp