Cần Thơ lại xảy ra tai nạn giao thông đường thủy chết người

Trong 4 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra 2 vụ TNGT đường thủy, làm 2 người thiệt mạng.

Ban ATGT thành phố Cần Thơ khuyến cáo, khi tham gia giao thông đường thủy, người dân cần chấp hành nghiêm Luật giao thông đường thủy.

Ban ATGT thành phố Cần Thơ khuyến cáo, khi tham gia giao thông đường thủy, người dân cần chấp hành nghiêm Luật giao thông đường thủy.

Ngày 17/4, thông tin từ Ban ATGT thành phố Cần Thơ, từ ngày 9/4 đến ngày 15/4, trên địa bàn thành phố không xảy ra TNGT đường bộ, xảy ra một vụ TNGT đường thủy khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 10/4, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1985, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) điều khiển ghe lúa biển số ĐT 226.61 chở theo vợ và con lưu thông trên tuyến kênh KH6 theo hướng từ xã Đông Thuận đi xã Đông Bình (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

Khi đến đoạn sông thuộc ấp Đông Giang A, xã Đông Bình, ghe anh Thanh va chạm với ghe mua ve chai đi ngược chiều do bà Biện Thị Xuân (SN 1959, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cẩn Thơ) điều khiển.

Hậu quả, vụ va chạm khiến bà Xuân tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 11/3, trên địa bàn huyện Thới Lai cũng đã xảy ra vụ TNGT đường thủy giữa ghe gỗ và vỏ lãi. Hậu quả, khiến một người tử vong.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh VP Ban ATGT thành phố Cần Thơ cho biết, trước diễn biến phức tạp ATGT đường thủy, Ban ATGT sẽ tham mưu đề xuất UBND TP chỉ đạo các đơn vị tăng cường các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự ATGT đường thủy. Cạnh đó, phối hợp với các Sở, ban ngành tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, đúng nội dung, đối tượng, bằng nhiều hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, đến người dân.

Mặc khác, tổ chức rà soát, tham mưu (hoặc kiến nghị) xử lý dứt điểm các điểm tiền ẩn TNGT, phối hợp Công an TP, UBND quận, huyện và các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo vệ hành lang ATGT đường thủy nội địa và lập lại trật tự hành lang an ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn TP.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân, cần chấp hành nghiêm các quy định luật giao thông, người điều khiển phương tiện phải có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn, trên phương tiện trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Đặc biệt là trong thời gian mưa lũ sắp tới”, ông Mai Minh Ngoan nói.

Lê An

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/can-tho-lai-xay-ra-tai-nan-giao-thong-duong-thuy-chet-nguoi-d461750.html