Cần Thơ lần đầu tổ chức nghi thức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng

Sáng nay (21/4), nhằm ngày 10/3 âm lịch tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Cần Thơ do Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh dẫn đầu đã đến dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương. Đây cũng là lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức nghi thức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Tại Đền thờ Vua Hùng, đoàn đại biểu thành phố đã diễu hành đón rước lễ giỗ Tổ Hùng Vương, dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thời kỳ Hùng Vương là giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc, đã xây dựng nên nền tảng dân tộc, văn hóa, truyền thống Việt Nam. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Chim có tổ, người có tông”, những người con của đất phương Nam luôn hướng về Quốc Tổ với tâm nguyện được xây dựng Đền thờ Vua Hùng trên mảnh đất Tây Đô. Và rồi, nguyện vọng ấy đã trở thành hiện thực.

Đoàn đại biểu thành phố đã diễu hành đón rước lễ giỗ Tổ Hùng Vương, dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương.

"Đây là công trình có giá trị cao về mặt văn hóa, lịch sử, có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, là nơi tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân dụng nước và giữ nước. Qua đó, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, tự hào tiếp bước ông, cha trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" - Ông Trần Việt Trường cho biết.

Để Lễ giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra đúng nghi thức, trình tự, trước đó, Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố đã tổ chức thành công việc rước linh khí gồm Đất – Nước – Chân nhang thờ cúng tổ tiên từ Đền thờ Vua Hùng tỉnh Phú Thọ về Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ, tổ chức lễ An vị bài vị, bát hương.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đọc diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và báo công với Vua Hùng.

Theo Nhà nghiên cứu văn hóa hóa Nhâm Hùng: Mỗi cái đền, cái đình đều có tính linh thiêng. Tính linh thiêng này không tự nhiên mà có, nó được nối tiếp truyền thống từ cội nguồn đất Tổ về với các địa phương, "Khi mà mình vào đền mình thắp cây hương, mình tưởng niệm, nhìn lên các bàn thờ Vua Hùng, mới nghĩ tới Đất Tổ, nghĩ tới nước Văn Lang, rồi về tới vùng đất phương Nam thì ý nghĩa, giá trị tâm linh càng được khẳng định, đi vào lòng người, củng cố niềm tin người dân đất phương Nam lần đầu tiên có đền Hùng được xây dựng khá quy mô, hoành tráng".

Hòa trong dòng người về dự Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, bà Hoàng Thị Việt Chi, người dân thành phố Cần Thơ chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi thành phố Cần Thơ xây dựng được Đền Hùng như thế này. Ngày giỗ Tổ là ngày để con cháu nhớ đến cội nguồn, tổ tiên của mình. Từ lòng tri ân đó, chúng ta sẽ biết yêu và đóng góp cho quê hương nhiều hơn".

Đền thờ Vua Hùng đáp ứng nguyện vọng của người dân Cần Thơ, khu vực ĐBSCL về đời sống tâm linh.

Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn được bền bỉ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí của cả dân tộc ta. Trên tinh thần đó, những người con từ mảnh đất Cần Thơ, sẽ tiếp nối truyền thống kiên cường, vẻ vang của cha ông, nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo không ngừng; từng bước thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ thành thành phố trung tâm vùng./.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/can-tho-lan-dau-to-chuc-nghi-thuc-le-gio-to-hung-vuong-tai-den-tho-vua-hung-851895.vov