Cần Thơ: Mưa lớn, sấm sét dữ dội, đường biến thành 'sông'

Cơn mưa lớn kèm theo sấm sét dữ dội khiến người dân ở Cần Thơ hoảng sợ, các tuyến đường chìm trong “biển nước”.

Cơn mưa lớn kèm theo sấm sét dữ dội bất ngờ trút xuống Cần Thơ vào chiều nay

Khoảng 17h chiều nay, cơn mưa lớn kèm theo sấm sét đổ xuống trung tâm TP Cần Thơ.

Do cơn mưa lớn rơi vào giờ cao điểm khiến nhiều người đi đường trở tay không kịp, ướt sũng quần áo. Sấm sét liên hồi khiến nhiều người không dám đi tiếp, phải trú vào vỉa hè.

Ghi nhận tại một số tuyến như Trần Văn Hoài, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ… ngập rất nặng. Hàng phương tiện chết máy, trong đó có cả “xế hộp”.

Mỗi khi có ô tô chạy ngang tạo sóng nước lớn, khiến xe máy rất khó di chuyển và nước tràn vào nhà dân. Hàng quán hai bên đường phải đóng cửa. Do nhiều tuyến đường bị ngập nặng nên một số tài xế taxi không dám nhận khách.

“Tôi gọi nhiều cuộc taxi để đưa con về nhà nhưng các tài xế từ chối vì đường Trần Văn Hoài ngập rất nặng, sợ bị chết máy”, anh Vĩnh có quan cơ quan trên đường Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều) nói.

Tại các nút giao thông, CSGT giao thông dầm mưa để điều tiết phương tiện tránh ùn tắc.

Các xe nối đuôi nhau giữa dòng nước, người dân vất vả “bơi” giữa dòng nước

Mưa lớn khiến cả xe máy và ôtô đều chết máy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/can-tho-mua-lon-sam-set-du-doi-duong-bien-thanh-song-795558.html