Cần Thơ nâng cao kỹ năng phòng chống cháy nổ trong học đường

Nhằm nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy, các trường học ở Cần Thơ đã đẩy mạnh lồng ghép giảng dạy và thực hành để học sinh sẵn sàng ứng phó

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công An TP. Cần Thơ) tuyên truyền kiến thức cho học sinh tiểu học về phòng chống cháy nổ trong học đường.

Những tuyên truyền viên nhí của cảnh sát chữa cháy

Để nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh, các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh lồng ghép giảng dạy và thực hành các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy để các em luôn sẵn sàng trước các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Tại trường TH Ngô Quyền, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), nhà trường đã chủ động phối hợp với Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công An TP. Cần Thơ) tổ chức hoạt động trải nghiệm thực hành phòng cháy chữa cháy tại trường.

Đại úy Nguyễn Ngọc Minh, cán bộ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công An TP. Cần Thơ) cho biết: Khi tuyên truyền cho các bạn học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, đó là các bạn còn rất là nhỏ tuổi, đặc biệt lứa tuổi này các em nhớ rất là lâu.

Do đó, lực lượng cảnh sát sẽ ưu tiên chọn phương pháp giảng dạy kết hợp với thực tiễn, vận dụng lý thuyết vào thực tế để các em vừa nắm kiến thức vừa thấy hình ảnh áp dụng nó sẽ nhanh hơn.

Đại úy Minh kỳ vọng qua buổi tham gia trải nghiệm thực hành, các em sẽ nắm bắt kiến thức và nhớ lâu, sau đó về hướng dẫn lại cho ba mẹ cũng như là các bạn cùng trang lứa ở hàng xóm xung quanh.

"Các bạn sẽ trở thành nhóm tuyên truyền viên nhí để hỗ trợ cảnh sát chữa cháy trong công tác tuyên truyền về sử dụng bình chữa cháy cũng như thoát nạn trong đám cháy", Đại úy Minh nói thêm.

Học sinh trường TH Ngô Quyền được trang bị kỹ năng sử dụng bình chữa cháy.

Chia sẻ về buổi trải nghiệm, em Võ Yến Ngọc - học sinh lớp 3 của Trường cho biết em rất vui và thú vị khi được bổ sung kiến thức về phòng cháy chữa cháy, giúp con có thêm kỹ năng bảo vệ bản thân khi đối mặt với tình huống cháy nổ. Nhờ kiến thức mới, con tự tin hơn và hứng thú với việc học về phòng cháy chữa cháy.

Ngọc chia sẻ một số cách bảo vệ bản thân khi có cháy, như sử dụng khăn ướt để bịt mũi miệng, sau đó khom lưng từ từ di chuyển ra khu vực cháy. Nếu không có khăn, thì có thể sử dụng quần áo nhúng qua nước để thay thế.

Ngọc cũng lưu ý rằng bình chữa cháy là một công cụ hữu ích và con có thể tham khảo và yêu cầu sự hỗ trợ từ người lớn. “Con tự tin khi đã học và được thực hành phòng cháy, khi xảy ra tình huống tương tự con sẽ nhớ lại những gì đã học hôm nay”, Ngọc nói thêm.

Trong khuôn khổ của hoạt động trải nghiệm, thầy cô giáo và học sinh nhà trường còn trực tiếp tham gia trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bao gồm: Trải nghiệm thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra, kỹ năng bảo vệ mình trước khí độc và không bị nhiễm độc trong đám cháy, sử dụng bình chữa cháy và dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas.

Chủ động công tác phòng cháy

Qua những tập huấn trải nghiệm, các em không chỉ được trang bị kỹ năng và kiến thức vững về phòng chống cháy nổ mà còn phát triển khả năng ứng phó trong tình huống thực tế.

Điều này giúp các em tự tin hơn và không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với những tình huống khẩn cấp, giống như khi chưa từng tham gia bất kỳ buổi tập huấn nào. Đôi khi, những điều mà ban đầu có vẻ đơn giản lại trở nên quan trọng khi phải đối mặt với tình huống không ngờ.

Cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường TH Ngô Quyền cho biết: Phương pháp và kỹ năng phòng cháy chữa cháy là rất quan trọng với các em học sinh, gần 2000 học sinh và giáo viên của trường đều được tham gia thực hành cùng tiết học trải nghiệm phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Phòng chống cháy nổ là một trong những kỹ năng sống cần thiết cho học sinh

Và đây cũng là nội dung chuyên đề trong chương trình GDPT 2018 mới, và cũng là kỹ năng và nhu cầu cần thiết cho học sinh. "Qua tình huống cháy giả định, các em học được kỹ năng tự cứu mình và giúp người thân xung quanh. Bên cạnh đó, sau buổi trải nghiệm hôm nay, khi về nhà các em sẽ tuyên truyền cho tất cả những người thân trong gia đình của mình", bà Xuân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) cho rằng việc đảm bảo an toàn và phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong các trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng.

Hàng năm, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đều ban hành văn bản chỉ đạo và nhắc nhở các trường thực hiện kiểm tra tất cả các điều kiện để bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Trong đó, Sở cũng có lưu ý chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học, đặc biệt là nhà trường phải chủ động xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy và tuân thủ các quy định hướng dẫn phù hợp với quy mô của trường học. Đồng thời tự chủ xây dựng các phương án xử lý trong trường hợp xảy ra tình huống cháy nổ.

“Mặc dù thời gian qua các trường đã thực hiện khá tốt công tác đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ, nhưng việc tăng cường và củng cố cập nhật là hết sức quan trọng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, đặc biệt là phòng chống có hiệu quả”, ông Nhân nhấn mạnh.

Trường Tiến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/can-tho-nang-cao-ky-nang-phong-chong-chay-no-trong-hoc-duong-post658519.html