Cần Thơ: Người dân cung cấp tin, giúp ngành chức năng triệt phá hơn 1.000 vụ

Chiều 1/2, Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai kế hoạch năm 2023.

Trong năm qua, với những chủ trương, biện pháp cụ thể, phù hợp, Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã tập trung thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu năm 2022 đề ra.

Đặc biệt, TP Cần Thơ là địa phương đi đầu trong 5 thành phố đã xuất sắc tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết và Chủ tịch UBND TP hành Đề án chuyên đề về xây dựng “Công an Phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo, hiện TP có 36/36 xã đạt tiêu chuẩn “Xã nông thôn mới”, 4/4 huyện được công nhận tiêu chuẩn “Huyện nông thôn mới, 22 xã đạt tiêu chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, trong năm TP đã ở 3 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho 693 Công an xã và lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Xây dựng “Công an Phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại công an phường An Hòa, quận Ninh kiều với 22/22 tiêu chí; xây dựng xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt 10/10 tiêu chí theo tiêu chí tạm thời Bộ Công an đề ra.

Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ còn tham mưu UBND TP về ban hành Đề án số 03 về xây dựng “Công an Phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” trên địa bàn TP; hiện Công an 05/05 quận trực thuộc Công an TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện.

Ông Trần Việt Trường, chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2022 của Bộ Công an cho các cá nhân.

Thông qua các hình thức như các buổi gặp gỡ, tiếp xúc của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân với cử tri, đặc biệt là cán bộ Cảnh sát khu vực, Công an viên thường trực với quần chúng nhân dân... đã tổ chức tuyên truyền được 12.257 cuộc, với hơn 1.470.000 lượt người dự. Từ công tác triển khai, tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 2.647 tin có giá trị, giúp ngành chức năng triệt phá 1.131 vụ; bắt, xử lý 1.827 các loại đối tượng.

Năm 2022, toàn TP đã xây dựng được 2.535 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó Công an TP quản lý 6 mô hình, 3 nhóm mô hình trên lĩnh vực ANTT và bảo đảm an toàn PCCC.

Ông Trần Việt Trường, chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao tặng Bằng khen Chủ tịch UBND TP cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 138 trong năm qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP yêu cầu công an TP cần phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt cùng chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn, tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an TP vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, làm chủ khoa học, công nghệ, sắc bén trong xử lý các tình huống phức tạp về ANTT.

Dịp này, đã có 590 lượt tập thể và cá nhân được khen thưởng với các hình thức.

Hồng Thắm - Hùng Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/can-tho-nguoi-dan-cung-cap-tin-giup-nganh-chuc-nang-triet-pha-hon-1-000-vu.html