Cần Thơ: Tạm giữ 7 đối tượng đánh bạc ở khách sạn bốn sao

Theo Công an thành phố Cần Thơ, số tiền trên chiếu bạc là hơn 445 triệu đồng và lực lượng chức năng xác định 5 người có dấu hiệu của hành vi tổ chức đánh bạc, 6 người có dấu hiệu đánh bạc.

Các đối tượng tại trụ sở công an. (Ảnh: TTXVN)

Các đối tượng tại trụ sở công an. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 18/10, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong vụ đánh bạc tại khách sạn 4 sao ở quận Ninh Kiều bị triệt phá ngày 15/10.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Trần Đức Mỹ, Nguyễn Hải Đăng, Lê Hoàng My, Huỳnh Thanh Phong, Trần Hoàng Nam, Võ Thị Hạnh và Trần Thanh Sang.

Những người này bị điều tra liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, xảy ra tại OV Club thuộc khách sạn TTC, số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, số tiền trên chiếu bạc là hơn 445 triệu đồng và lực lượng chức năng xác định 5 người có dấu hiệu của hành vi tổ chức đánh bạc, 6 người có dấu hiệu đánh bạc.

Trước đó, tối 15/10, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang 43 người cả nam và nữ đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại OV Club.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện số tiền 75,9 triệu đồng, 4 bộ lắc tài xỉu, 33 hột xí ngầu và 1 thùng đựng tiền xâu có khóa chưa kiểm tra được số tiền bên trong.

Hiện lực lượng chức năng Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.

Thanh Liêm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/can-tho-tam-giu-7-doi-tuong-danh-bac-o-khach-san-bon-sao/602466.vnp